1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công nhân Trung Quốc bỏ thuốc độc vào bánh bán sang Nhật

Một công nhân nhà máy thực phẩm của Trung Quốc thú nhận trước một tòa án của tỉnh Hà Bắc là đã bỏ thuốc độc vào sủi cảo đông lạnh bán sang Nhật, làm 10 người ở Nhật trúng độc vào năm 2008.

Lư Duyệt Ðình bị xét xử tại tòa án Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, 30/7/2013
Lư Duyệt Ðình bị xét xử tại tòa án Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, 30/7/2013

Vụ này đã khiến cho quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng vào thời điểm Trung Quốc chuẩn bị tổ chức Olympic năm đó.

Tân Hoa Xã nói rằng vụ xử người công nhân tên Lư Duyệt Đình, 39 tuổi, hôm 30/7 có sự chứng kiến của một số quan chức Nhật Bản.

Theo tờ China Daily phiên bản tiếng Anh của Trung Quốc, bị can có thể bị kêu án ít nhất là 10 năm tù.

Công nhân này cho biết anh đã bơm thuốc trừ sâu vào các hộp sủi cảo đông lạnh để gây chú ý cho người chủ của anh trước đồng lương mà anh cho là kém cỏi.

Sau khi có số người Nhật bị trúng độc, chính phủ Nhật Bản đã cho thu hồi hàng triệu hộp bánh xếp trong các siêu thị, vào lúc sắp sửa có Olympic Bắc Kinh 2008.

Theo Nh.Thạch
Petrotimes/AP, AFP, Xinhua