1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng về cáo buộc liên quan tới IS

(Dân trí) - Bilal Erdogan, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, đã lần đầu tiên lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng gia đình ông “hưởng lợi bất hợp pháp” từ hoạt động buôn lậu dầu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq.

Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Bilal Erdogan. Ảnh (Peninsula Qatar)
Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Bilal Erdogan. Ảnh (Peninsula Qatar)

“Chúng tôi lập văn phòng ở Istanbul… Chúng tôi không làm ăn ở Địa Trung Hải, ở Syria hay Iraq. IS là kẻ thù của đất nước tôi. IS là một sự ô nhục. Chúng làm xấu hình ảnh tôn giáo của chúng tôi. IS không đại diện cho thế giới Hồi giáo và tôi không coi IS là những tín đồ Hồi giáo”, báo Corriere della Sera dẫn lời ông Bilal Erdogan nói.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tuần trước tuyên bố có bằng chứng chứng minh gia đình Tổng thống Erdogan hưởng lợi từ hoạt động buôn dầu lậu của IS. Truyền thông Nga thậm chí cáo buộc Bilal liên quan trực tiếp đến hoạt động buôn dầu của IS và hành động bắn rơi máy bay Nga là nhằm bảo vệ dầu của IS.

Bilal được cho là sở hữu nhiều tài sản hàng hải và vận hành một số tàu chở dầu thông qua công ty của mình và công ty của đối tác. Tuy nhiên, Bilal đã bác bỏ cáo buộc cho rằng công ty của mình có tham gia vào lĩnh vực vận tải biển. Bilal cho biết, công ty của anh có hợp đồng đóng tàu cho một khách hàng Nga nhưng không vận hành các tàu đó. Bilal cũng phủ nhận thông tin cho rằng người anh em của mình là Burak có thể liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu từ các khu vực do IS kiểm soát. “Anh ấy cũng có một tàu chở hàng, nhưng không dùng để chở dầu”, Bilal nói.

Trong khi đó, Bilal cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới chính là người hưởng lợi từ hoạt động buôn dầu của IS. “Nếu lần theo dầu của IS sẽ thấy Assad”, Bilal nói.

Trước đó, Syria cáo buộc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo điều kiện để IS buôn lậu ở khu vực miền Bắc Syria.

Quan hệ Moscow và Ankara trở nên căng thẳng từ sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay quân sự Su-24 của Nga gần biên giới Syria hôm 24/11 vừa qua. Bình luận về vụ việc này, Bilal nói: “Những việc xảy ra liên quan đến máy bay Nga rất đáng tiếc, nhưng chúng tôi phải tập trung vào các vấn đề thực tế đó là IS và tương lai của Syria”.

Đầu năm nay, Bilal đã tới Ý cùng với vợ con để hoàn tất khóa học ở thành phố Bologna. Giới phê bình cáo buộc Bilal tìm cách rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trước bão dư luận về các vụ bê bối tham nhũng trước đây. Tuy nhiên, Bilal luôn phủ nhận và khẳng định tới Ý để tập trung cho việc học tập.

Minh Phương

Theo Al-Arabiya