1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai Thái tử Ảrập bị dọa giết vì tham gia không kích IS

(Dân trí) - Những phi công Ảrập tham gia không khích phiến quân Hồi giáo ở Syria đã bị đe dọa sau khi ảnh của những người tham gia được công bố. Trong số đó có con trai của Thái tử Ảrập Xê-út.

Xe tăng của nhóm IS.
Xe tăng của nhóm IS.

Hãng thông tấn chính thức của Ảrập Xê-út SPA đã đăng tải ảnh của 8 phi công tham gia vào cuộc không kích do Mỹ đứng đầu vào thứ 3 vừa qua nhằm vào các mục tiêu của phiến quân “Nhà nước Hồi giáo”, được gọi tắt là IS, ở Syria.

Theo báo chí Ảrập, một trong những phi công tham gia không kích là con trai của Thái tử Salman bin Abdul Aziz.

Hàng chục phiến quân IS và al-Qaeda được biết đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên quân, khiến các nhóm phiến quân này tung ra lời đe dọa trên mạng đối với các phi công Ả rập.

Một người sử dụng Twitter cho biết các phi công trên đang bị “IS truy nã” trong khi một người khác nói “sớm hay muộn họ sẽ bị cắt họng”. Một đe dọa khác còn kêu gọi giết hại cảnh sát cùng các quân nhân.

Tuy nhiên cũng có cư dân mạng lên tiếng bảo vệ các phi công Ảrập.

Các tiểu vương quốc ẢrậpThống nhất, Bahrain và Jordan đã xác nhận tham gia không kích IS cùng Mỹ. Ngoài ra, Washington cho biết Qatar cũng tham gia.

“Các con trai của ta, các phi công, đã hoàn thành nhiệm vụ của họ với tôn giáo, đất nước và nhà vua của mình”, SPA dẫn lời Thái tử Salman cho hay. Thái tử cũng “tự hào về sự chuyên nghiệp và dũng cảm” của các phi công.

Quốc vương Ảrập Grand Mufti Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh tháng trước tuyên bố al-Qaeda và IS “không liên quan gì đến Hồi giáo và chúng là kẻ thù của nhiều người Hồi giáo”.

ẢrậpXê-út đang tìm cách ngăn chặn thanh niên nước này gia nhập phiến quân. Tuy nhiên, Trung tâm nghiên cứu cấp tiến hóa quốc tế ở London cho hay, các tay súng từ ẢrậpXê-út, Tunisia và Morocco chiếm phần lớn trong tổng số khoảng 12.000 kẻ cực đoan người nước ngoài đã tới Syria và Iraq tham chiến.

Trung Anh
Theo AFP