1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai Bạc Hy Lai lên tiếng

(Dân trí) - Con trai của ông Bạc Hy Lai, người mới bị cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh, mới đây đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng anh lái siêu xe Ferrari và có cuộc sống xa hoa ở nước ngoài.

 
Con trai Bạc Hy Lai lên tiếng
Ông Bạc Hy Lai và con trai Bạc Qua Qua.
 

Bạc Qua Qua, con trai của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai và bà Cốc Khai Lai, hiện đang theo học ở Harvard, Mỹ. Anh được báo chí đặc biệt quan tâm kể từ khi cha anh bị cách chức và mẹ bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến vụ giết hại doanh nhân Anh Neil Heywood.

 

Lối sống tiệc tùng và được cho là xa hoa của anh đã bị chỉ trích nặng nề, nhất là ở đất nước Trung Quốc với khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ nét và nạn tham nhũng trong giới quan chức cũng như con cháu họ đang gia tăng.

 

Trong tuyên bố trên The Harvard Crimson, tờ báo của trường đại học Harvard, thanh niên 24 tuổi đã phá vỡ im lặng bấy lâu và cố gắng trả lời những nghi vấn về việc làm thế nào cha mẹ anh có thể chu cấp cho anh theo học ở những trường danh giá tại nước ngoài.

 

“Học phí và chi phí sống của tôi tại trường Harrow, đại học Oxford và đại học Harvard được hỗ trợ bằng hai nguồn: học bổng do tự tìm được và sự hào phóng của mẹ tôi, nhờ những khoản tiết kiệm mà bà kiếm được trong những năm bà là một luật sư và người viết sách có tiếng”, Bạc Qua Qua cho hay.
 
 
Con trai Bạc Hy Lai lên tiếng
Bạc Qua Qua bị coi là cậu ấm tiệc tùng khi theo học ở nước ngoài.
 

Bà Cốc hiện đang bị điều tra vì bị tình nghi giết doanh nhân Neil Heywood, người được cho là đã giúp Bạc Qua Qua vào trường Harrow danh giá của Anh.

 

Trong khi đó, ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bí thư thành ủy Trùng Khánh vào tháng trước và sau đó bị ngưng chức vụ tại cơ quan đảng do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

 

Thậm chí ngay trước khi ông Bạc Hy Lai bị cách chức, hình ảnh Bạc Qua Qua tiệc tùng ở Oxford đã lan truyền trên mạng và có tin đồn anh lái xe Ferrari.

 

Tuy nhiên trong tuyên bố được đăng tải ở Mỹ ngày hôm qua, Bạc Qua Qua khẳng định anh chưa từng lái xe Ferrari và cho biết thêm anh đã tham gia sự kiện xã hội “Bops”, giống như hầu hết các sinh viên ở Oxford.

 

Khi công bố về cuộc điều tra đối với bà Cốc Khai Lai về vụ giết doanh nhân Anh vào đầu tháng này, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa xã, cũng nhắc đến Bạc Qua Qua khi cho biết anh và bà Cốc “có xung đột” với Heywood về “lợi ích kinh tế, và xung đột này ngày càng lớn”.

 

Song trong tuyên bố hôm qua, Bạc Qua Qua khẳng định anh không bao giờ ghi tên mình hay tham gia vào bất kỳ thương vụ làm ăn sinh lời nào ở Trung Quốc cũng như ở nước ngoài.

 

Phan Anh
Theo AFP