1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam:

“Còn quá thiếu liên hệ giữa người dân hai nước”

(Dân trí) - Trong buổi viếng thăm Báo Dân Trí ngày 8/2 vừa qua, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, Ngài Shahid M.G. Kiani, ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước và mong muốn người dân hai nước tăng cường liên hệ trực tiếp để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và truyền thông.

“Còn quá thiếu liên hệ giữa người dân hai nước” - 1
Ngài Shahid M.G. Kiani (trái) và Tổng Biên Tập Báo Dân Trí Phạm Huy Hoàn.
 
Trong buổi viếng thăm xã giao Báo Dân Trí, Ngài Shahid M.G. Kiani, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, chia sẻ thẳng thắn với Tổng Biên Tập Báo Dân Trí Phạm Huy Hoàn: “Quan hệ ngoại giao giữa Pakistan và Việt Nam luôn luôn tuyệt vời trong thời gian qua. Tuy nhiên, tôi đánh giá quan hệ kinh tế, thương mại và truyền thông vẫn chưa xứng tầm. Nguyên nhân chính là chúng ta còn quá thiếu những liên hệ, tiếp xúc trực tiếp giữa người dân hai nước”.

 

Ngài Kiani bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và cho biết, mục tiêu của Ngài tại đất nước này ngoài trọng trách ngoại giao còn để thực hiện mong muốn cá nhân là được làm bạn với tất cả mọi người dân Việt Nam, từ những vị lãnh đạo cao cấp cho tới những người bình thường nhất mà ông gặp trên đường phố.

 

Mới ở Việt Nam 4 tháng, nhưng Ngài Kiani đã đi được nhiều nơi, chứng kiến sự hiếu khách và khả năng sáng tạo vô bờ bến của người Việt, thể  hiện trong nhiều lĩnh vực. Ông đặc biệt ấn tượng với hệ thống địa đạo Củ Chi, nơi ông đích thân xuống tham quan, và là biểu tượng cho sức mạnh cũng như khả năng sáng tạo của người Việt trong thời chiến.

 

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Ông đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với dân tộc tôi cũng như cá nhân tôi”, Ngài Đại sứ nói.

 

Vượt qua chiến tranh, Việt Nam hiện nay đã trở thành một trong những câu chuyện thần kỳ về phát triển kinh tế, nhưng theo Ngài Kiani, ở nhiều nơi trên thế giới người ta vẫn còn biết quá ít về Việt Nam, trong đó có cả người Pakistan. Tương tự, ông cho rằng thế giới và Việt Nam cũng còn biết quá ít về đất nước Pakistan. Phần lớn những tin tức mà thế giới nhận được về Pakistan là về những vụ đánh bom và xung đột. Tuy nhiên, theo Ngài Đại sứ, Pakistan là một đất nước xinh đẹp với bề dày văn hóa và truyền thống vô cùng phong phú, nền báo chí đa ngôn ngữ phát triển, và đằng sau những xung đột bạo lực là những nỗ lực không mệt mỏi của những con người làm trong ngành y tế, những tổ chức từ thiện, và những hoạt động tái thiết nhằm làm dịu nỗi đau của những nạn nhân cũng như những thiệt hại vật chất.

 

Ông Phạm Huy Hoàn, Tổng Biên Tập Báo Dân Trí bày tỏ sự cảm kích đối với tấm lòng của Ngài Đại sứ Shahid M.G. Kiani. Ông tin tưởng quan hệ ngoại giao giữa hai nước Pakistan và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, bên cạnh đó Báo Dân Trí sẽ đóng góp hết sức mình vào việc trao đổi, tiếp xúc giữa người dân hai nước. Trước mắt, ông Phạm Huy Hoàn đề nghị Ngài Đại sứ giúp đỡ cho việc trao đổi nhà báo giữa hai nước, để hai bên có cơ hội thăm và tìm hiểu sâu sắc về đời sống văn hóa, xã hội của nhau, từ đó mang lại cho độc giả trong nước những cái nhìn gần gũi hơn.

 

Ông Phạm Huy Hoàn cũng hy vọng trong thời gian tới, với sự giúp đỡ và lòng nhiệt tình của Ngài Đại sứ cũng như của Đại Sứ quán Pakistan tại Việt Nam, Báo Dân Trí sẽ được tiếp cận thường xuyên và đầy đủ hơn với các nguồn tin từ Pakistan cũng như các hoạt động của Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam. Bên cạnh đó, với thế mạnh của Quỹ Nhân ái của Báo Dân Trí, ông Phạm Huy Hoàn hy vọng hai bên sẽ có thể hợp tác với nhau hiệu quả hơn trong các hoạt động từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của cả hai nước.

 

Ông Phạm Huy Hoàn chúc Ngài Đại sứ đón Xuân trong dịp Tết đầu tiên tại Việt Nam thật vui vẻ, đầm ấm, và chúc cho quan hệ Pakistan - Việt Nam nói chung cũng như quan hệ giữa Đại sứ quán Pakistan và Báo Dân Trí nói riêng, phát triển thật tốt đẹp trong năm mới Canh Dần.

 

Ngài Đại sứ Shahid M.G. Kiani cũng gửi tới Ban Biên tập và toàn thể độc giả của Dân Trí những lời chúc tốt đẹp nhất và hứa sẽ làm hết sức trong khả năng của mình để giúp đỡ cho đất nước Việt Nam nói chung cũng như Báo Dân Trí nói riêng.

 

Tuấn Anh