Chuyện ít biết về "người sống sót chỉ định" của các tổng thống Mỹ
(Dân trí) - Trong những lần Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp Liên bang hàng năm, chính phủ sẽ chọn một thành viên nội các nhận nhiệm vụ “người sống sót chỉ định”. Người này không phải tham gia buổi lễ và sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ trong trường hợp xảy ra bất trắc với tổng thống.

Từ những năm 1960, mỗi năm trong các bài phát biểu thông điệp liên bang của các tổng thống Mỹ, “người sống sót chỉ định” sẽ là một thành viên trong nội các của tổng thống đương nhiệm. Trong trường hợp xấu nhất khi nghị viện Mỹ bị tấn công và tổng thống không thể điều hành đất nước, người được chọn sẽ có nhiệm vụ "chèo lái nước Mỹ". Năm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue là người được lựa chọn ở lại. Trong ảnh: ông Perdue ở bên trái. (Ảnh: USDA)

Người đầu tiên được lựa chọn là “người sống sót chỉ định” là ông Samuel R. Pierce Jr., cựu Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị dưới thời cựu Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1984. (Ảnh: Wikimedia)






“Người sống sót chỉ định” năm 2011, cựu Bộ trưởng Nội vụ Ken Salazar, cho rằng vụ việc ngày 11/9 đã khiến cho Mỹ tăng cường thêm an ninh và bảo mật khi nguy cơ bị tấn công khủng bố là hoàn toàn có thể xảy ra. (Ảnh: NBC)

Năm 2010, Mỹ lựa chọn tới 2 “người sống sót chỉ định”, gồm cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đang công du ở London (Anh) và cựu Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Shaun Donovan. Trong trường hợp Tổng thống Barack Obama xảy ra vấn đề và không thể tiếp tục điều hành nước Mỹ, bà Clinton sẽ là người được thay thế. Tuy nhiên, do địa điểm của bà đã bị lộ nên ông Donovan đã được lựa chọn làm người thay thế thứ 2. (Ảnh: New York Post)
Đức Hoàng
Theo Business Insider