1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia nhận định chiến lược 3 bước của Nga để thắng ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Các chuyên gia thuộc viện nghiên cứu ở Anh cho rằng, Nga đang đặt mục tiêu giành chiến thắng ở Ukraine vào năm 2026 bằng chiến lược 3 bước.

Chuyên gia nhận định chiến lược 3 bước của Nga để thắng ở Ukraine - 1

Một xe quân sự Nga ở vùng Zaporizhia, miền Nam Ukraine (Ảnh: TASS).

Trong báo cáo công bố mới đây, Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) nhận định, Nga đang tin rằng họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo RUSI, kế hoạch của Nga nhằm giành chiến thắng ở Ukraine dường như gồm 3 giai đoạn.

"Giai đoạn đầu tiên đòi hỏi phải tiếp tục gây sức ép dọc theo chiến tuyến để làm tiêu hao đạn dược và nhân lực của quân đội Ukraine", báo cáo của RUSI nhận định.

Bên cạnh đó, Moscow tìm cách phá vỡ quyết tâm của các đồng minh Ukraine trong việc tiếp tục gửi viện trợ và hỗ trợ quân sự. "Một khi viện trợ quân sự bị hạn chế đáng kể khiến kho đạn dược của Ukraine cạn kiệt, Nga sẽ bắt đầu các hoạt động tấn công tiếp theo để đạt được những lợi ích đáng kể trên chiến trường dù chậm chạp", RUSI lập luận.

RUSI cho biết Moscow có thể sẽ sử dụng những tiến bộ trên chiến trường này làm "đòn bẩy" chống lại Kiev, buộc Ukraine đầu hàng theo các điều kiện của Nga ở giai đoạn thứ 3.

"Khung kế hoạch để thực hiện các mục tiêu này, vốn đang tạo cơ sở cho việc sản xuất lực lượng và sản lượng công nghiệp của Nga, là (Moscow) phải giành chiến thắng ở Ukraine vào năm 2026", RUSI phân tích.

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ kể từ cuối tháng 3/2022. Moscow cho rằng phương Tây đã "giật dây" khiến Ukraine hủy bỏ dự thảo thỏa thuận với Nga vào phút chót.

Kể từ đó đến nay, chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố vẫn luôn để ngỏ đàm phán với Ukraine, song cho rằng Kiev không có thiện chí khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với Moscow.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua 16/2 nhấn mạnh, "bóng đang ở sân của Ukraine và phương Tây". Ông nêu rõ, để nối lại hòa đàm, chính quyền Tổng thống Zelensky trước tiên phải hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga.

"Một lần nữa tôi muốn đề cập đến sắc lệnh cấm đàm phán của ông Zelensky với chính phủ của Tổng thống Putin. Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh phương Tây cần buộc ông Zelensky hủy bỏ sắc lệnh, đưa ra một tuyên bố công khai về điều đó. Bóng hiện không nằm trong sân của chúng tôi, ai cũng có thể hiểu điều đó", ông Lavrov nói.

Theo những tuyên bố của Moscow, để nối lại đàm phán, Kiev trước tiên phải vô hiệu hóa sắc lệnh của ông Zelensky.

Ngoài ra, Moscow nêu rõ, Kiev phải chấp nhận "thực tế mới dù đau đớn", nói cách khác là phải công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và các vùng mới sáp nhập gồm Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia. Điện Kremlin cho biết không thể có thỏa thuận hòa bình nào "không tính đến thực tế ngày nay liên quan đến lãnh thổ, với việc 4 khu vực sáp nhập vào Nga".

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải vô hiệu hóa việc sáp nhập Crimea và 4 tỉnh khác vào Nga.

Theo Newsweek, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine