1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chụp được ảnh 2 chiến hạm loại lớn của Triều Tiên

(Dân trí) - Các bức ảnh vệ tinh thương mại đã chụp được ảnh 2 chiến hạm mới của Triều Tiên, những chiếc lớn nhất mà Bình Nhưỡng chế tạo trong 25 năm qua, một tổ chức nghiên cứu chính sách của Mỹ cho biết.

Một tàu lớp Soho tại Singyo-ri, bờ biển phía đông Triều Tiên hồi năm 2006.
Một tàu lớp Soho tại Singyo-ri, bờ biển phía đông Triều Tiên hồi năm 2006.

Hai tàu khu trục mang trực thăng mới đã được nhìn thấy neo đậu riêng rẽ tại các xưởng đóng tàu ở Nampo ở phía tây và tại Najin ở đông nam Triều Tiên, Viện Mỹ-Hàn tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 15/5 cho biết.

Các tàu chiến có thể được nhìn thấy trong các bức ảnh vệ tinh thương mại từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2014. Hiện chưa rõ các tàu này đã sẵn sàng phục vụ hay chưa.

Trên trang web 38 North, Viện Mỹ-Hàn cho biết các tàu khu trục mới có thể chở trực thăng và dường như được thiết kế để chống lại các tàu ngầm của Hàn Quốc và để bảo vệ các ngư trường. Các tàu này có vẻ như cũng được trang bị các thiết bị phóng tên lửa chống tàu ngầm.
 
Một tàu khu trục chở trực thăng tại xưởng đóng tàu ở Nampo tháng 12/2013.
Một tàu khu trục chở trực thăng tại xưởng đóng tàu ở Nampo tháng 12/2013.

Được hạ thủy vào khoảng năm 2011-2012, hai tàu chiến mới ban đầu được thiết kế để chống lại điều mà Bình Nhưỡng xem là mối đe dọa ngày càng gia tăng từ việc Hàn Quốc mua các tàu ngầm, vốn bắt đầu từ đầu những năm 1990, theo Viện Mỹ-Hàn.

Nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho nhiệm vụ tuần tra các ngư trường trong khu vực, với các lo ngại an ninh từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, Viện Mỹ-Hàn cho biết thêm.

Mặc dù Triều Tiên có thể mất vài năm mới có thể đưa các tàu chiến trên vào hoạt động đầy đủ nhưng Viện Mỹ-Hàn cho biết việc hạ thủy chúng cho thấy một "bước đi cách mạng" trong chiến lược hải quân của Triều Tiên nhằm tiến hành các hoạt động chống ngầm bằng trực thăng.
 
Một tàu khu trục trực thăng khác tại xưởng đóng tàu ở Najin tháng 1/2014.
Một tàu khu trục trực thăng khác tại xưởng đóng tàu ở Najin tháng 1/2014.

Phân tích của Viện Mỹ-Hàn lưu ý rằng Triều Tiên vẫn có thể chế tạo các tàu trên và các tàu chiến hải quân khác trong thập niên qua bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế và nền kinh tế khó khăn. Viện này cũng cho rằng cần xem lại tính hiệu quả của các lệnh trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng.

Bruce Bennett, một nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Viện nghiên cứu chiến lược Rand Corporation, cho hay 2 tàu khu trục mới có thể to hơn và có nhiều khả năng so với các tàu nổi khác của Triều Tiên, vốn bị nhiều quốc gia trong khu vực xem là yếu.
 
Các xưởng đóng tàu Nampo, Singyo-ri và Najin của Triều Tiên.
Các xưởng đóng tàu Nampo, Singyo-ri và Najin của Triều Tiên.

Mặc dù Triều Tiên có một lực lượng tàu ngầm mạnh và nhiều tàu tuần tra nhưng nước này lại có ít tàu nổi hiện đại như tàu khu trục lớn và nhỏ, ông Bennett nói.

Tuy nhiên, ông Bernnett nói thêm: "Việc bổ sung 2 tàu này không giúp Triều Tiên có một hải quân mạnh. Nếu xảy ra một cuộc xung đột lớn, hải quân, không quân Mỹ và Hàn Quốc có thể dễ dàng đánh chìm các tàu này".

An Bình
Theo AFP, AP, FP