1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế rõ ràng về an toàn hạt nhân; Khai mạc hội nghị bộ trưởng G20 tại Trung Quốc; Dân số Ấn Độ vượt ngưỡng 1,2 tỷ người...

 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 1
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã kêu gọi đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế rõ ràng về an toàn hạt nhân và cảnh báo rằng rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật Bản có thể ảnh hưởng tới toàn thể thế giới. Tuyên bố của ông Sarkozy được đưa ra khi ông tới thăm Nhật Bản hôm 31/3 sau trận động đất/sóng thần hồi đầu tháng này. Phát biểu tại Tokyo, ông Sarkozy đề xuất giới chức an toàn hạt nhân của nhóm G20 thảo luận về vấn đề này tại một hội nghị được tổ chức vào tháng 5 tới.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 2
Hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G-20 ngày 31/3 đã khai mạc tại Nam Kinh, Trung Quốc để bàn về cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế. Tại hội nghị, các lãnh đạo G20 đã thảo luận một vai trò lớn hơn cho đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. G20 đang nghiên cứu xem liệu có đưa đồng Nhân dân tệ vào rổ tiền tệ thanh toán quốc tế, vốn tạo nên SDR - đơn vị tiền tệ quốc tế do Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) phát hành, hay không. Hiện đang dựa trên một rổ tiền tệ gồm 4 đồng tiền : đôla, euro, bảng Anh và yen Nhật. Một số nhà kinh tế tin rằng SDR một ngày nào đó có thể trở thành tiền tệ dự trữ toàn cầu cùng với đồng đôla hiên đang đóng vai trò chủ yếu hiện nay.
 
Chùm tin vắn qua ảnh  - 3
Theo cuộc điều tra dân số năm 2011 của Ấn Độ vừa công bố kết quả hôm nay, dân số của Ấn Độ đã tăng 181 triệu người trong thập niên qua lên 1,21 tỷ người, nhiều hơn dân số của Mỹ, Indonesia, Brazil, Pakistan và Bangladesh cộng lại. Ấn Độ sẽ vượt mặt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2030, nhưng tỷ lệ tăng dân số sẽ giảm, các số liệu cho thấy. Hiện dân số Trung Quốc là 1,3 tỷ người.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 4
Một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một đoàn xe chở một lãnh đạo Hồi giáo cấp cao ở tây bắc Pakistan hôm nay, làm 12 người thiệt mạng trong vụ tấn công thứ 2 nhằm vào chính trị gia này trong những ngày qua. Ông Maulana Fazlur Rehman, lãnh đạo đảng Hồi giáo Jamiat Ulema, cho biết với kênh truyền hình địa phương sau vụ tấn công tại thị trấn Charsadda gần Peshawar rằng ông bình an vô sự nhưng chiếc xe của ông bị hư hại nhẹ. Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung mình giữa một đám đông những người ủng hộ ông Rehman ít phút sau khi ông đi qua trên một chiếc xe.

Chùm tin vắn qua ảnh  - 5
Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hôm nay kết luận rằng hãng chế tạo máy bay Mỹ Boeing đã nhận ít nhất 5,3 tỷ USD tiền hỗ trợ không hợp pháp từ Washington. Khoản trợ cấp này bao gồm tiền phục vụ nghiên cứu và phát triển từ Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), một ủy ban các thẩm phán thương mại quốc tế tuyên bố. Năm ngoái, WTO cho biết đối thủ chính của Boeing là Airbus cũng nhận tiền hỗ trợ bất hợp pháp từ các chính phủ châu Âu.


An Bình
Tổng hợp