1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Sập nhà thờ ở Brazil làm ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương, al-Qaeda đe dọa các binh sĩ Đức trong một cuốn băng mới được tải lên mạng internet, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ mắc cúm gia cầm trong dịp Tết.

Chùm tin vắn qua ảnh - 1

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương khi mái của một nhà thờ ở Sao Paulo, Brazil bất ngờ sập xuống vào khoảng 6 giờ tối qua giờ địa phương. Tờ O Globo dẫn lời các quan chức cứu hộ nói rằng, khoảng 400-500 người đã cầu nguyện tại nhà thờ Christ khi tai nạn xảy ra, nhưng một tuyên bố của nhà thờ cho biết chỉ có 60 ở bên trong. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ sập mái.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2

Các quan chức Israel tuyên bố, Israel sẽ rút toàn bộ các binh sĩ nước này ra khỏi dải Gaza vào ngày mai (20/1), đúng ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama, nếu phong trào vũ trang Hamas ngừng bắn.
Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ dịch cúm gia cầm trong dịp năm Tết sắp đến, sau khi một cô gái chết vì căn bệnh này và là ca tử vong đầu tiên vì cúm gia cầm tại Trung Quốc trong gần một năm. Bộ Nông nghiệp nói trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web: “Khi Tết đến, việc vận chuyển các sản phẩm gia cầm càng nhiều, khiến nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh gia tăng”.
Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Tổ chức khủng bố al-Qaeda đã đe dọa các binh sĩ Đức trong một cuốn video được đăng tải trên mạng internet hồi cuối tuần qua, viện dẫn sự tham gia của Đức trong cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan. Chính phủ tại Berlin nói rằng, cuốn băng cho thấy nguy cơ về một cuộc tấn công khủng bố trên đất Đức đã gia tăng.
Chùm tin vắn qua ảnh - 5

Các quan chức Pháp cho hay, một chiếc trực thăng quân sự của nước này đã gặp nạn ở vùng biển thuộc Cộng hòa Gabon (Tây Phi), làm 7 người thiệt mạng và 1 người hiện đang mất tích. Chiếc trực thăng vận tải Cougar chở 10 người gặp nạn hôm thứ 7 tuần vừa rồi sau khi cất cánh từ một tàu khu trục của hải quân Pháp. Hai trong số 10 người đã được cứu sống.
Chùm tin vắn qua ảnh - 6

Một tòa án tại Campuchia được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn vừa tuyên bố sẽ mở phiên tòa xét xử nhân vật đầu tiên trong 5 lãnh đạo Khmer Đỏ bị cáo buộc tội chống lại loài người vào giữa tháng 2 tới. Kaing Guek Eav (ảnh), hay còn được Duch, sẽ xuất hiện tại tòa trong phiên xét xử đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 17/2.

Ánh Ninh
Theo AP, Reuters, BBC

Dòng sự kiện: Chùm tin vắn qua ảnh