1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Thái Lan đang hứng chịu đợt rét tồi tệ nhất trong vòng 10 năm qua, tướng lĩnh quân sự cấp cao Afghanistan thiệt mạng vì tai nạn máy bay, Liên Hợp Quốc dự báo kinh tế toàn cầu sẽ thực sự suy thoái trong năm 2009.

 
Chùm tin vắn qua ảnh - 1
Thái Lan đang hứng chịu đợt rét tồi tệ nhất trong vòng 10 năm qua, với nhiệt độ trung bình giảm xuống mức chỉ còn 6-8 độ C, có nơi 4 độ. Các nhà chức trách địa phương đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực khi đợt rét khắc nghiệt càn quét miền bắc và đông bắc nước này. Báo chí Thái Lan đưa tin, 7 người đã chết vì thời tiết giá rét bất thường.

Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm qua cho hay, nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 1% trong năm 2009, giảm đáng kể so với mức dự báo 2,8% trong năm 2008 và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ của các năm trước đó. Nhưng tồi tệ hơn, bản báo cáo "Tình hình kinh tế thế giới và triển vọng 2009" của Liên Hợp Quốc còn cho rằng, quy mô của nền kinh tế toàn cầu sẽ thực sự đi vào suy thoái trong năm nay và là điều chưa từng thấy kể từ những năm 1930.

Chùm tin vắn qua ảnh - 3

Một trực thăng quân sự của Afghanistan hôm qua đã gặp nạn tại vùng núi phía tây nước này, làm một tướng lĩnh quân sự cấp cao - ông Fazel Ahmad Sayar (ảnh) và 12 người khác thiệt mạng. Taliban tuyên bố đã bắn hạ chiếc trực thăng nhưng quân đội Afghanistan bác bỏ và nói rằng thời tiết rất xấu là nguyên nhân dẫn tới tai nạn.

Chùm tin vắn qua ảnh - 4

Chiếc phà bị đắm ở Indonesia hồi cuối tuần qua có thể đã chở tới 370 người, nhiều hơn 103 người so với bản kê khai danh sách hành khách được công bố trước đó. Tuy nhiên, các quan chức địa phương nói rằng còn quá sớm để khẳng định chắc chắn điều này. Chiếc phà Teratai Prima bị lật hôm hôm chủ nhật ở ngoài khơi đảo Sulawesi do sóng lớn. Cho tới nay, chỉ 35 người sống sót được tìm thấy.

Chùm tin vắn qua ảnh - 5

Chính phủ Zimbabwe vừa phát hành tờ tiền trị giá 100 nghìn tỷ đôla trong một động thái nhằm bắt kịp với tỷ lệ lạm phát chóng mặt tại nước này. Trên thị trường chợ đen, tờ tiền 100 nghìn tỷ đô tương đương với 300USD (225 euros), nhưng giá trị của đồng tiền đôla Zimbabwe mất giá rất nhanh. Tỷ lệ lạm phát của Zimbabwe được công bố chính thức hồi tháng 7 năm ngoái là 231 triệu% nhưng các chuyên gia tin rằng tỷ lệ lạm phát giờ còn cao hơn thế gấp nhiều lần.

 
An Bình
Theo AP, Reuters, Xinhua
Dòng sự kiện: Chùm tin vắn qua ảnh