1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn qua ảnh

(Dân trí) - Đánh bom liều chết gần căn cứ quân sự Mỹ và sứ quán Đức làm nhiều người bị thương và thiệt mạng; Thủ tướng Nga ca ngợi Tổng thống sắp tới của Mỹ là “trung thực và cởi mở”; Triều Tiên cho biết có đủ plutonium để sản xuất 4-5 quả bom nguyên tử…









Chùm tin vắn qua ảnh - 1


Lãnh đạo Nga và Ukraine dự kiến gặp nhau trong ngày 17/1 để tháo gỡ vấn đề trung chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine. Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết có thể sẽ có một giải pháp được đưa ra.
Chùm tin vắn qua ảnh - 2
Một chuyên gia Mỹ hôm nay cho biết, Bình Nhưỡng tuyên bố họ có đủ plutonium để sản xuất 4-5 quả bom nguyên tử. Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp của chuyên gia này với các quan chức Triều Tiên tại Bình Nhưỡng.
Chùm tin vắn qua ảnh - 3
Hôm nay Thủ tướng Nga Putin đã ca ngợi Tổng thống tiếp theo của Mỹ là người “trung thực và cởi mở”. Tuy nhiên ông Putin cũng cho rằng cần phải đánh giá con người từ thực tế hành động.
Chùm tin vắn qua ảnh - 4
Một kẻ đánh bom xe liều chết hôm nay đã giết chết 1 binh sỹ Mỹ, 4 thường dân Afghanistan và làm bị thương 19 người khác trong một vụ tấn công ở ngay bên ngoài một căn cứ quân sự của Mỹ và sứ quán Đức tại thủ đô Kabul.
 
Chùm tin vắn qua ảnh - 5
Thái Lan hôm nay cho hay sẽ điều tra thông tin cáo buộc Hải quân Thái Lan đã bỏ mặc những người nhập cư trên một chiếc thuyền nhỏ ngoài biển khiến hàng trăm người bị chết chìm.
Chùm tin vắn qua ảnh - 6
Luật sư của các bậc cha mẹ có con bị ảnh hưởng do uống phải sữa bột nhiễm melamine ở Trung Quốc hôm qua khẳng định, mỗi nạn nhân đã được công ty sữa Tam Lộc bồi thường 29.000 USD.
Phan Anh
Tổng hợp
Dòng sự kiện: Chùm tin vắn qua ảnh