1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh: Thâm nhập người biểu tình áo đỏ ở Bangkok

(Dân trí) - Sau khi một thủ lĩnh phe áo đỏ bị bắt giữ, tình hình ở Thái Lan hết sức căng thẳng. Hàng ngàn người biểu tình phong tỏa hầu hết các con đường dẫn vào khu vực tòa nhà Quốc hội. Chiều qua 12/4, xe tăng đã tiến vào thủ đô Bangkok.

2h sáng 13/4, phóng viên Dân trí có mặt trên các con đường dẫn vào tòa nhà Quốc hội. Tất cả các con đường này đều bị lực lượng áo đỏ phong tỏa, các phương tiện phải dừng lại.

Phương tiện truyền thông Thái Lan đã phải phát đi các bản tin thông báo các ngả đường bị chặn để hướng dẫn cho các phương tiện giao thông. Tuy nhiên người dân và du khách muốn đi vào khu vực tòa nhà Quốc hội, nơi đang có biểu tình, có thể đi bằng xe ôm.

Trên các ngả đường bị người biểu tình phong tỏa, hầu hết đều có xe cảnh sát đứng chặn để chống những hành động quá khích của người biểu tình.

Chiều qua, người dân Thái Lan đã thấy xe tăng của lực lượng quân đội xuất hiện trên đường để ngăn chặn các cuộc đụng độ có thể xảy ra.
 
Ngoài ra, một số nhà ga tại Bangkok đã phải ngừng hoạt động do lực biểu tình phong tỏa. Một số trung tâm siêu thị đã phải đóng cửa sớm vì lệnh giới nghiêm.

Chùm ảnh: Thâm nhập người biểu tình áo đỏ ở Bangkok - 1
Biển người biểu tình áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin bên ngoài tòa nhà quốc hội, sớm ngày 13/4.
 
Chùm ảnh: Thâm nhập người biểu tình áo đỏ ở Bangkok - 2
Người biểu tình được "chăm sóc" kỹ lưỡng, với những quầy phục vụ đồ ăn miễn phí tại chỗ...
Chùm ảnh: Thâm nhập người biểu tình áo đỏ ở Bangkok - 3
... dịch vụ mát-xa chân miễn phí tại chỗ.
Chùm ảnh: Thâm nhập người biểu tình áo đỏ ở Bangkok - 4
Ngoài ra, họ còn được cung cấp đồ uống, y tế, để có sức tiếp tục biểu tình.
 
Chùm ảnh: Thâm nhập người biểu tình áo đỏ ở Bangkok - 5

Người biểu tình vừa ăn, vừa sẵn sàng "trực chiến".
Chùm ảnh: Thâm nhập người biểu tình áo đỏ ở Bangkok - 6

Cảnh sát được triển khai quanh khu vực.
Chùm ảnh: Thâm nhập người biểu tình áo đỏ ở Bangkok - 7

Đại diện của phe áo đỏ kêu gọi những người biểu tình tiếp tục "sứ mệnh" cho đến khi nào chính phủ của Thủ tướng Abhisit phải từ chức.



Hồng Ngân
Từ Bangkok

Dòng sự kiện: Biểu tình ở Thái Lan