1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuẩn đô đốc hải quân Mỹ bất ngờ thăm Đài Loan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một đô đốc 2 sao của hải quân Mỹ được cho đã thực hiện chuyến thăm không thông báo trước tới Đài Loan, trong một động thái chắc chắn vấp phải sự phản đối từ phía Trung Quốc.

Chuẩn đô đốc hải quân Mỹ bất ngờ thăm Đài Loan  - 1

Đô đốc 2 sao Michael Studeman (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Reuters ngày 22/11 dẫn 2 nguồn thạo tin giấu tên cho biết, Chuẩn đô đốc hải quân Mỹ Michael Studeman được cho đã thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Đài Loan.

Theo trang web của hải quân Mỹ, ông Studeman là giám đốc của J2 - đơn vị phụ trách hoạt động tình báo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ.

Theo Reuters, nếu ông Studeman đã tới Đài Loan, đây có thể là nhân vật quân sự cấp cao nhất của Mỹ từng tới thăm hòn đảo trong những năm qua.

Lầu Năm Góc từ chối đưa ra bình luận, trong khi cơ quan đối ngoại Đài Loan xác nhận hôm 22/11 xác nhận thông tin có một quan chức Mỹ tới hòn đảo, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Đài Loan nói rằng chuyến thăm này không được công khai.

Nếu thông tin Chuẩn đô đốc Mỹ tới Đài Loan là thật, động thái này chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc nổi giận. Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và từng tuyên bố sẽ thống nhất hòn đảo bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Trước đó, Trung Quốc nhiều lần chỉ trích Mỹ khi các quan chức cấp cao của Washington tới thăm Đài Loan. Hồi tháng 9, trong chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach, Trung Quốc đã điều động dàn máy bay quân sự tới gần hòn đảo.

Trong nhiệm kỳ 4 năm qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác Đài Loan dù 2 bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Mỹ đã thúc đẩy bán nhiều hợp đồng vũ khí cho Đài Loan. Hiện Đài Loan vẫn là một trong những vấn đề gai góc nhất trong căng thẳng Mỹ - Trung.