1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Trung Quốc “nổi giận” trước vụ máy bay mất tích

(Dân trí) - Sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 21/3 cho biết, ông Tập Cận Bình “giận dữ” trước sự mất tích bí ẩn của máy bay MH370 của Malaysia.


Chủ tịch Trung Quốc “nổi giận” trước vụ máy bay mất tích

Người thân của các hành khách Trung Quốc trên máy bay đã trút giận dữ vào giới chức Malaysia sau khi cuộc tìm kiếm máy bay đã bước sang tuần thứ ba.

“Các bạn có thể hiểu là ông Tập giận dữ, giống như nhiều người ở Trung Quốc, như Thủ tướng Malaysia Najib (Razak) trước tất cả những gì đang xảy ra”, ông Abbott cho hay sau cuộc điện đàm vào tối ngày thứ năm, sau khi Úc phát hiện mảnh vỡ khả nghi của máy bay mất tích. “ Đây là công việc đòi hỏi nỗ lực của rất nhiều người”.

Trong số 239 hành khách và phi hành đoàn trên chặng bay Kuala Lumpur – Bắc Kinh vào ngày 8/3 vừa qua, 153 là người Trung Quốc.

Trong khi đó, báo chí nhà nước Trung Quốc cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình gọi sự biến mất của máy bay là “tai họa lớn” trong cuộc điện đàm với ông Abbott.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập Cận Bình cho hay: “Do máy bay bị mất liên lạc, trái tim chúng ta luôn cầu cho sự sống của những người, thuộc các quốc tịch khác nhau, ở trên máy bay”.

Chính phủ Malaysia tin rằng máy bay đã đổi hướng và bay thêm nhiều giờ sau khi rời đường bay đã định, để hoặc là tới khu vực Trung Á hoặc tới nam Ấn Độ Dương.

Giới chức tại Kuala Lumpur hôm thứ hai vừa qua đã yêu cầu Canberra chịu trách nhiệm tìm kiếm ở “phần phía nam” và vào ngày thứ năm, giới chức Úc cho hay 2 vật thể khả nghi ở vùng nam Ấn Độ Dương đã được phát hiện qua vệ tinh. Nhưng 4 máy bay do Úc, New Zealand và Mỹ triển khai tới khu vực cách tây nam Perth, Úc khoảng 2.500km đã không tìm thấy bất cứ thứ gì. Hoạt động tìm kiếm cũng bị cản trở do mây mù.

Một tàu thương mại của Na Uy cũng đã rà soát khu vực và tàu HMAS Success, của Úc, có khả năng “soi” được bất kỳ mảnh vỡ nào, cũng đang hướng tới khu vực.

Thủ tướng Úc cho hay ông đang nỗ lực hết sức để tìm ra bí ẩn của vụ mất tích máy bay.

Vũ Quý

Theo AFP