1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Trung Quốc cắt ngắn công du châu Âu vì vấn đề Tân Cương

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã cắt ngắn chuyến công du châu Âu, trong đó có tham dự hội nghị thượng đỉnh G8, để về nước giải quyết tình hình ở Tân Cương, nơi ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong vài ngày qua.

Chủ tịch Trung Quốc cắt ngắn công du châu Âu vì vấn đề Tân Cương - 1
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong chuyến công du Italia.
 
Thông tin trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải trên trang web của mình vào ngày hôm nay 8/7. Trang web cho hay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã rời Italia, nơi ông có chuyến thăm chính thức nước này trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 cùng với các nước đang phát triển lớn trên thế giới.

 

Cũng theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc sẽ tham dự G8 ở thành phố L'Aquila, miền trung Italia thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới Bồ Đào Nha cũng bị hủy.

 

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tới Rome hôm chủ nhật vừa qua trong chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng thống Italia Giorgio Napolitano. Theo kế hoạch ban đầu, ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 và các nước phát triển lớn trên thế giới, sau đó sẽ công du Bồ Đào Nha.

 

Khi ở thăm Italia, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã hội đàm cùng Tổng thống Napolitano, Thủ tướng Silvio Berlusconi và các lãnh đạo quốc hội Italia.

 

Trong khi đó ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn từ tối hôm chủ nhật vừa qua ở thủ phủ Địch Hóa của khu tự trị Tân Cương. Hơn 1.000 người khác bị thương.

Phan Anh

Theo Xinhua