1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Ngân hàng thế giới muốn ra đi "trong thể diện"

(Dân trí) - Các nguồn tin từ ngân hàng thế giới tiết lộ, ông Paul Wolfowitz chuẩn bị từ chức chủ tịch WB vào hôm nay, 17/5. Ông đang đàm phán các điều kiện với ngân hàng để có một lối thoát giữ thể diện.

Cũng theo các nguồn tin này, Chủ tịch WB khẳng định sẽ tự nguyện từ chức và ngân hàng phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ việc ông Wolfowitz tăng lương và thăng chức cho người tình.

 

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Nhà Trắng hạ giọng ủng hộ cho chủ tịch WB - từng là cựu Thứ trưởng quốc phòng Mỹ và là một trong những kiến trúc sư chính cho cuộc chiến tại Iraq.

 

Theo các quan chức ngân hàng, ông Wolfowitz và ban giám đốc WB đang thương thảo các điều kiện trong đó WB phải thừa nhận một phần trách nhiệm trong vụ việc bê bối liên quan tới bà Shaha Raza, một công dân Anh và từng là chuyên gia Trung Đông của WB trước khi bị chuyển sang Bộ ngoại giao Mỹ năm 2005.

 

Trong khi đó, luật sư của Chủ tịch WB, ông Robert Bennett cho biết thân chủ của ông sẽ không từ chức cho tới khi danh tiếng của ông Wolfowitz được hoàn toàn trong sạch.

 

Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, đã kêu gọi ông Wolfowitz phải từ chức để lấy lại sự tín nhiệm của ngân hàng vốn đã bị thiệt hại vì xì-căng-đan của ông.

 

Vào thời điểm Thủ tướng Anh Tony Blair tới Washington ngày 16/5 trong chuyến thăm Mỹ kéo dài 2 ngày, một nguồn tin từ Downing Street nói: “Tôi chắc chắn rằng vấn đề sẽ được giải quyết vào thời điểm ông Bush có cuộc họp báo với thủ tướng Anh ngày hôm nay, 17/5. Tôi tin rằng, trong cuộc gặp gỡ, họ sẽ thảo luận người kế nhiệm tương lai của ông Wolfowitz”.

 

Theo bản hợp đồng mà ông Wolfowitz kí kết vào tháng 7/2005 khi trở thành chủ tịch của WB, ông Wolfowitz sẽ vẫn nhận được lương trong vòng 2 năm, hoặc 375.000 USD nếu ông từ chức hoặc ban giám đốc ngân hàng sa thải ông.

 

Wolfowitz đang lên kế hoạch sẽ tham dự một hội nghị nhóm 8 bộ trưởng tài chính tại Đức vào cuối tuần này. Tuy nhiên Bộ trưởng phát triển Đức Heidemarie Wieczorek-Zeul cho biết, ông Wolfowitz sẽ không tham gia diễn đàn kéo dài 2 ngày của WB bàn về vấn đề hỗ trợ phát triển cho châu Phi. Diễn đàn sẽ bắt đầu khai mạc vào thứ 2 tuần tới tại Berlin.

 

Dự kiến, ban giám đốc WB sẽ tiếp tục làm việc vào ngày hôm nay, 17/5 để ra phán quyết đối với ông Wolfowitz.

 

Ánh Ninh
Theo Reuters, Xinhua, BBC