1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chồn cũng bị cúm H5N1

(Dân trí)- Ngày 9/3, các chuyên gia y tế Đức đã xác nhận một con chồn đá marten nhiễm virus cúm gia cầm chủng H5N1. Như vậy, sau mèo, chồn là loại động vật có vú bị H5N1 tấn công tại Đức.

Con chồn đá marten nhiễm cúm vẫn còn sống khi được phát hiện trên đảo Ruegen ngày 2/3 - gần nơi người ta phát hiện ra 3 con mèo nuôi bị nhiễm chủng virus H5N1.

 

Chồn đá có lông màu nâu, phía dưới cổ có đốm trắng, được tìm thấy trong tình trạng bị ốm và có vẻ như sắp chết. Sau đó, một bác sĩ thú ý đã giết con chồn này.

 

Tháng trước, cũng tại đảo Ruegen, lần đầu tiên một loại động vật có vú bị nhiễm cúm gia cầm chủng H5N1 được phát hiện, đó là mèo. Người ta cho rằng, mèo nhiễm H5N1 là do ăn thịt gia cầm nhiễm bệnh. Có khả năng con chồn trên cũng nhiễm bệnh do ăn phải gia cầm mang H5N1.

 

Nạn nhân thứ 21 tử vong vì H5N1 tại Indonesia

 

Còn ở Indonesia ngày 28/2, một bé trai đã tử vong tại một bệnh viện ở  Semarang, tỉnh Java, sau khi tiếp xúc với gia cầm bị bệnh.

 

Như vậy, đến nay Indonesia đã có 28 người nhiễm cúm gia cầm, trong đó có 21 người tử vong. Kể từ cuối năm 2003 đến nay, cúm gia cầm chủng H5N1 đã cướp đi sinh mạng của hơn 90, chủ yếu là ở châu Á. Hầu hết các trường hợp tử vong đều tiếp xúc với gia cầm bị bệnh.

  

Hiền - Thảo