1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trị gia Đức cảnh báo bùng nổ chiến tranh châu Âu

Thành Đạt

(Dân trí) - Chính trị gia kỳ cựu Sahra Wagenknecht cho rằng Đức đang giúp thổi bùng ngọn lửa xung đột ở Ukraine bằng cách cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào Nga.

Chính trị gia Đức cảnh báo bùng nổ chiến tranh châu Âu - 1

Lính Đức tập trận (Ảnh: AFP).

"Điều làm tôi sợ nhất là mối nguy hiểm lớn rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ trở thành chiến tranh châu Âu quy mô lớn. Họ đang vượt qua hết lằn ranh đỏ này đến lằn ranh đỏ khác", chính trị gia cánh tả kỳ cựu Sahra Wagenknecht của Đức phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Berlin hôm 6/6 trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Xung đột Ukraine là chủ đề nổi bật tại cuộc mít tinh, với sự tham dự của hàng trăm người ủng hộ chính trị gia Đức, mang theo các biểu ngữ có khuôn mặt của bà Wagenknecht và dòng chữ "Chiến tranh hay hòa bình? Bây giờ đó là sự lựa chọn của bạn".

Bà Wagenknecht phản đối mạnh mẽ quyết định của Đức cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Bà cho rằng việc Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Đức là "điên rồ".

Bà kêu gọi các nước phương Tây khác "ngừng đùa với lửa", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi giải quyết xung đột một cách hòa bình.

"Chiến tranh không kết thúc bằng vũ khí, chiến tranh kết thúc bằng các cuộc đàm phán hòa bình", bà Wagenknecht nói.

"Vào một thời điểm nào đó… điều gì đó sẽ xảy ra, và điều đó xảy ra sẽ khủng khiếp đến mức bạn không muốn tưởng tượng ra. Đó là lý do chúng tôi chỉ có thể kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm ở đất nước chúng tôi… chúng tôi phải chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và không tiếp tục leo thang; điều đó thật điên rồ", chính trị gia Đức kêu gọi.

Tháng trước, trong một bước ngoặt quan trọng đối với chính sách của Berlin về Ukraine, người phát ngôn của Thủ tướng Đức tuyên bố nước này tin rằng "hành động phòng thủ của Kiev không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Đức mà có thể còn được mở rộng sang lãnh thổ của nước gây hấn".

Sau Mỹ, chính phủ Đức đã cho phép Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Berlin cung cấp để tấn công Nga tại các vị trí ngay sát biên giới chung giữa hai nước.

Ông Steffen Hebestreit, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, hôm 31/5 tuyên bố "Ukraine có quyền tự vệ theo luật quốc tế để đáp trả lại cuộc tấn công xuất phát từ bên trong lãnh thổ Nga".

Ông Hebestreit cho biết, Moscow những tuần gần đây đã gia tăng các cuộc tập kích Ukraine từ trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là nhắm vào khu vực quanh Kharkov. Ông nhấn mạnh, Berlin cùng các đồng minh phương Tây đều ủng hộ Ukraine phòng vệ trước các đòn tấn công từ Nga.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Đức phải chuẩn bị cho chiến tranh vì mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga.

"Chúng ta phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029… Chúng ta không được tin rằng ông Putin sẽ dừng lại ở biên giới Ukraine khi ông ấy tiến xa đến vậy", ông Pistorius phát biểu tại quốc hội Đức.

Trong khi đó, Tổng thanh tra quân đội Đức Carsten Breuer cho biết sẽ mất từ 5 đến 8 năm để Nga tái thiết lực lượng vũ trang sau cuộc chiến khốc liệt ở Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc, đến năm 2029, NATO phải chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga.

Theo RT