1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ máy bay Malaysia mất tích

Chiều nay Malaysia có phân tích “vệt dầu loang”

(Dân trí) - Một quan chức Malaysia cho hay giới chức nước này dự kiến sẽ hoàn thành phân tích phòng thí nghiệm vào chiều nay 10/3 đối với “vệt dầu loang” trên biển, nhằm giúp nhận định vệt dầu đó có phải xuất phát từ chiếc máy bay chở 239 người bị mất tích sớm ngày thứ bảy hay không.

Các vết dầu loang được chụp từmột máy bay của không quân Việt Nam.

Các vết dầu loang được chụp từ một máy bay của không quân Việt Nam.

Chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất tích trên vùng biển giữa Malaysia và Việt Nam khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào sớm ngày thứ bảy.

“Chúng tôi vẫn đợi kết quả. Tôi hi vọng có câu trả lời vào chiều nay”, Amdan Kurish, tổng giám đốc Cơ quan chấp pháp biển Malaysia cho biết với hãng thông tấn AFP.

Ông cho biết mẫu dầu đang được phân tích được thu thập từ một vệt dầu dài 2km ở trong vùng biển cách bắc bang Kelantan, bờ đông Malaysia, khoảng 185km.

Đây là vệt dầu lớn nhất trong nhiều vệt dầu ở khu vực, ông cho hay. Nó nằm ngay phía nam của điểm mà chiếc máy bay bị mất liên lạc với đài điều khiển không vận.

Trong khi đó giới chức Việt Nam cho hay đã phát hiện thấy mảnh vỡ ở khu vực phía tây nam của Việt Nam và đang tiến hành điều tra.

Cho đến nay chưa có bằng chứng xác thực nào về số phận chiếc máy bay Malaysia, khiến gia đình, bạn bè của những người trên máy bay thấp thỏm đợi chờ.

Nghi vấn máy bay có khả năng bị tấn công khủng bố xuất hiện khi ít nhất 2 hành khách trên máy bay dùng hộ chiếu ăn cắp của một người Ý và một người Áo.

Trung Anh

Theo AFP