1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến thắng lộ điểm yếu của ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chiến thắng liền trong 2 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, song chiến thắng đó cũng cho thấy những dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ đối với ông trong cuộc tổng tuyển cử.

Chiến thắng lộ điểm yếu của ông Trump - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong vòng hơn một tuần, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng liên tiếp trong bầu cử sơ bộ tại bang Iowa và bang New Hampshire.

Tuy nhiên, điều đáng nói là tại bang Iowa, gần một nửa số người ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Nikki Haley cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thay vì ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.

Các cử tri đảng Cộng hòa ở New Hampshire cũng bày tỏ lo ngại về ông Trump. Một cuộc thăm dò của CBS News cho thấy 47% cử tri của đảng Cộng hòa tham gia bỏ phiếu sơ bộ nói rằng họ tin ông Trump sẽ không đủ tư cách để làm tổng thống nếu ông bị kết án trong một trong 4 phiên tòa hình sự sắp tới.

Kết quả này cho thấy mặc dù Trump chiếm ưu thế trong đảng của mình, song ông ấy vẫn phải tìm cách giành được phiếu của những cử tri độc lập nếu muốn giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.

Ông Trump đã đánh bại cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley ở New Hampshire khi cao hơn 11 điểm, song chiến thắng của ông không lớn như nhiều người dự đoán.

Một cuộc thăm dò ý kiến của ABC News cho thấy bà Haley thu hút được 60% cử tri độc lập, trong khi ông Trump giành được 38%. Cuộc thăm dò cũng cho thấy bà Haley giành được phiếu của 58% sinh viên tốt nghiệp đại học và dẫn trước ông Trump về số cử tri nữ với tỷ lệ sít sao 49:48.

Dữ liệu của AP VoteCast từ New Hampshire cho thấy khoảng một nửa số cử tri của đảng Cộng hòa vẫn lo ngại rằng cựu Tổng thống Trump quá cực đoan để có thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

Những con số này cho thấy thách thức mà cựu tổng thống sẽ gặp phải trong cuộc tổng tuyển cử: ông sẽ cần nhiều hơn thay vì chỉ giành được sự ủng hộ của những đảng viên Cộng hòa trung thành.

Quentin Fulks, phó quản lý chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho biết: "Các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa đã cho thấy một thực tế rõ ràng và không thể chối cãi rằng mặc dù ông Trump có sự ủng hộ thống nhất từ nhóm người yêu thích chính sách MAGA (Nước Mỹ trên hết), nhưng ông ấy vẫn rất chật vật để giành được sự ủng hộ ở những khu vực bầu cử quan trọng này".

Ngay cả Thống đốc Florida Ron DeSantis, người mới dừng chiến dịch tranh cử của mình từ cuối tuần trước, cũng công khai nói rằng ông ấy đã nói chuyện với những người bảo thủ lâu năm và họ không muốn bỏ phiếu cho ông Trump.

Ông Trump hiện là ứng viên sáng giá nhất có thể sẽ giành được đề cử của đảng Cộng hòa để ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Trong khi đó, ở phía đảng Dân chủ, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden là ứng viên nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Điều này làm dấy lên khả năng tái đấu giữa ông Biden và ông Trump.

Theo Hill
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine