1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến hạm Mỹ vào Biển Đen trước ngày bầu cử tổng thống Ukraine

(Dân trí) - Một tuần dương hạm mang tên lửa của Mỹ dự kiến sẽ tới Biển Đen vào ngày 23/5, chỉ 2 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine.

Tuần dương hạm mang tên lửa Vella Gulf của Mỹ.

Tuần dương hạm mang tên lửa Vella Gulf của Mỹ.

Một nguồn tin ngoại giao quân đội nói với hãng tin Itar-Tass của Nga hôm 19/5 rằng tuần dương hạm mang tên lửa Vella Gulf của Mỹ sẽ tới Biển Đen để kịp cho cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25/5.

"Theo các dữ liệu được công bố, Vella Gulf sẽ tiến hành các nhiệm vụ của bộ chỉ huy hải quân Mỹ tại khu vực phía đông của Biển Đen", nguồn tin cho hay.

Tàu Vella Gulf dài 172 m, rộng 16 m và có thể chở 2 trực thăng đa năng. Nó được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và phòng không Aegis, các tên lửa hành trình Tomahawk, các tên lửa chống ngầm cũng như các tên lửa đất đối không Standard-2 và Standard-3.

Hoạt động trên diễn ra trong khuôn khổ một cuộc tăng cường quân sự rộng lớn hơn của các lực lượng NATO gần biên giới Nga do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Một tàu chiến khác của NATO đang có mặt trong khu vực, trong khi một tàu khu trục tàng hình của hải quân Pháp - The Surcouf - được cho là sẽ tới Biển Đen vào cuối tháng 5.

Vella Gulf và The Surcouf sẽ phối hợp hoạt động với tàu tình báo của hải quân Pháp, Dupuy de Lome, hiện đang có mặt trong vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Varna của Bulgaria. Dupuy de Lome - được thiết kế để giám sát radar và có khả năng chặn các liên lạc, trong đó có các cuộc điện thoại và e-mail - vào Biển Đen hôm 14/5.

Vella Gulf sẽ phải rời Biển Đen trước ngày 13/6, vì theo công ước Montreux, tàu chiến từ các quốc gia không giáp Biển Đen chỉ có thể ở trong vùng biển này tối đa 21 ngày. Vella Gulf sẽ thay thế tàu chiến USS Donald Cook của Mỹ, vốn rời Biển Đen hồi cuối tháng 4.

NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự và tiến hành các cuộc tập trận ở phía đông châu Âu. Hồi đầu tháng này, liên minh đã bắt đầu cuộc tập trận tại Estonia với sự tham gia của 6.000 binh sĩ - cuộc tập trận lớn nhất như vậy kể từ năm 2003.

Nga đã lên án các hành động của NATO, gọi đó là sự khiêu khích và không đóng góp cho việc bình thường hóa tình hình ở Ukraine.
 
Ukraine sẽ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới nhằm tìm ra người thay thế Tổng thống Viktor Yanukovych, vốn bị lật đồ hồi tháng 2/2014. Khoảng 36 triệu cử tri dự kiến sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này.

An Bình
Theo RT