1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến dịch phản công của Ukraine sắp đến bước ngoặt

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Sau khi thiết lập quyền kiểm soát đối với Rovnopol ở mỏm Vremyevsky, các lực lượng của Ukraine đang củng cố bàn đạp nhắm tổ chức các đợt tấn công lớn hơn.

Chiến dịch phản công của Ukraine sắp đến bước ngoặt - 1

Xe tăng Ukraine ở Bakhmut trong tỉnh Donetsk ở miền đông (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật thông tin chiến sự tại Ukraine

Trong ngày, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục thực hiện các đợt tấn công ở Krasnolymansk, Donetsk và Nam - Donetsk.

Theo hướng Krasnolimansky, 2 cuộc tấn công của Ukraine đã bị nhóm lực lượng Trung tâm đẩy lùi.

Không quân và pháo binh đã giáng đòn tập kích, gây tổn thất cho các lữ đoàn cơ giới 63 và 67 Ukraine tại các khu định cư Chervonaya Dibrova, Chervonopopovka ở Luhansk và Serebryanka thuộc Donetsk.

Hơn 100 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, lựu pháo D-20 và D-30, cũng như 2 pháo tự hành Gvozdika đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, nhóm lực lượng phía Nam đã đẩy lùi 7 đợt tấn công của Ukraine.

Các cuộc tấn công bằng máy bay chiến thuật, hỏa lực pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã loại khỏi vòng chiến tới 325 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và 5 phương tiện bị phá hủy.

Theo hướng Nam-Donetsk, trong khu vực mỏm Vremevsky, 3 cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi bởi nhóm lực lượng Vostok.

Trên hướng chiến thuật Orekhov, quân Nga đã chặn đứng và đẩy lùi một trung đội bộ binh cơ giới của Ukraine về vị trí ban đầu.

Tổng thiệt hại của Ukraine lên tới 115 quân nhân, 5 phương tiện chiến đấu bọc thép, bao gồm 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 3 xe bán tải, cũng như lựu pháo MSTA-B và D-20.

Theo hướng Kupyansk, nhóm lực lượng phía Tây đã tấn công các đơn vị Ukraine trong khu định cư Krasnoye Pervoe, Sinkovka, Berestovoe thuộc vùng Kharkov, Novoselovskoye và Stelmakhivka ở Luhansk.

Tổng thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 30 quân nhân, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cơ giới, một khẩu pháo D-20, 1 một radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất.

Theo hướng Kherson, có tới 30 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 3 phương tiện và 1 pháo tự hành Akatsiya đã bị phá hủy.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022 tới nay, Nga đã phá hủy của Ukraine 444 máy bay, 240 trực thăng, 4.804 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.371 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.131 bệ phóng tên lửa, 5.246 các loại pháo dã chiến và súng cối, cũng như 11.213 xe quân sự đặc biệt.

Chiến dịch phản công của Ukraine sắp đến bước ngoặt - 2

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở vùng Kherson (Ảnh: Reuters).

Ukraine tiến sâu vào khu vực hậu phương của Nga

Chuyên gia John B. Barranco của Atlantic Council nhận định, dưới sự yểm trợ của pháo binh, Ukraine có thể sử dụng ồ ạt bộ binh cơ giới, bao gồm cả xe tăng và thiết giáp do NATO viện trợ để tiến sâu vào khu vực hậu phương của Nga và chia đôi lực lượng đối phương.

Nếu Ukraine có thể chọc thủng tuyến phòng thủ Nga ở hai hoặc ba địa điểm rồi tiến hành thọc sâu sẽ khiến Nga gặp nhiều khó khăn, lực lượng dự bị của Moscow có thể không kịp phản ứng để bịt các "cửa mở".

Kịch bản này sẽ mang đến cho người Ukraine cơ hội tốt nhất mà họ có được từ trước đến nay nhằm giành lại những vùng lãnh thổ rộng lớn bị Nga kiểm soát, thậm chí có thể cả Crimea. Nhưng rất có thể đó sẽ là một trận chiến kéo dài với thương vong đáng kể.

Politico dẫn tuyên bố của ông Yuri Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukrain, khẳng định "Chúng tôi vẫn tiến về phía trước ở nhiều nơi trên tiền tuyến... Trước đó, chúng tôi không thể đánh giá được mức độ vững chãi của hệ thống phòng thủ mà Nga thiết lập".

Theo ông Sak, lực lượng Ukraine chỉ có thể xây dựng nhận định toàn cảnh về hệ thống phòng tuyến của Nga khi tổ chức các trận đánh thăm dò. Ukraine sẽ sử dụng những thông tin thu được để phục vụ các giai đoạn tiếp theo của đợt phản công.

Theo Reuters, các thành viên NATO ở Đông Âu cảnh báo lực lượng Wagner chuyển đến Belarus sau vụ nổi loạn ở Nga nguy cơ gây bất ổn lớn cho khu vực.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg nhấn mạnh: "Chúng tôi đã gửi thông điệp rõ ràng tới Moscow và Minsk rằng NATO ở đó để bảo vệ mọi đồng minh, từng tấc lãnh thổ của NATO".

Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho hay "Điều này thực sự nghiêm trọng và rất đáng lo ngại. Nó đòi hỏi một câu trả lời cứng rắn từ NATO".

Chiến dịch phản công của Ukraine sắp đến bước ngoặt - 3

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: AFP) .

Giao tranh ác liệt trên các mặt trận

Tại mỏm Vremievsky, sau khi thiết lập quyền kiểm soát làng Rivnopol, dưới sự yểm trợ của một trung đội xe tăng thuộc lữ đoàn cơ giới 31, lực lượng Ukraine đã tích cực đào thêm công sự tại để cố thủ.

Hai cụm xung kích của lữ đoàn 31 và 36 đã chiếm các vị trí tại phòng tuyến Levadnoye-Rivnopol để tấn công Priyutnoye. Đồng thời, có giao tranh ác liệt tại Novodarovka, hiện chưa xác định được bên nào đang kiểm soát khu vực này.

Ở vùng lân cận Makarovka, hai nhóm trinh sát-phá hoại của tiểu đoàn 88 thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ 35 Ukraine đã cố gắng xâm nhập vào các vị trí của Nga cách khu định cư vài km về phía tây nam, tuy nhiên bị đẩy lùi.

Để củng cố nhóm tấn công, Ukraine đã chuyển tiểu đoàn của lữ đoàn lính thủy đánh bộ 37 từ Shakhtyorskoye đến tăng cường. Giao tranh ở khu vực này sẽ rất ác liệt trong vài ngày tới.

Chiến dịch phản công của Ukraine sắp đến bước ngoặt - 4

Chiến sự Ukraine tại mỏm Vremyevsky (Ảnh: Rybar).

Ở hướng Zaporizhia, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Pyatikhatki và Rabotino. Pyatikhatki vẫn ở trong vùng xám, không bên nào có thể kiểm soát được ngôi làng.

Quanh Rabotino, Ukraine đã cố gắng đột phá điểm cao 137,8, nhưng chưa thành công.

Chiến dịch phản công của Ukraine sắp đến bước ngoặt - 5

Chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov ở mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Donetsk, các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở khu vực Avdiivka và Marinka.

Trên hướng Krasny Liman, quân Nga chủ động tấn công và kiểm soát được một số vị trí để tiến về phía sông Zherebets.

Chiến dịch phản công của Ukraine sắp đến bước ngoặt - 6

Quân đội Nga tiến lên hướng Krasny Liman (Ảnh: TrollStoy).

Trên hướng Bakhmut, các đội hình của Ukraine không ngừng phản công vào các vị trí do Nga trấn giữ dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến từ Yakovlevka ở phía bắc Soledar đến Kurdyumovka ở phía nam Bakhmut.

Cho đến nay, Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công, nhưng những cuộc tấn công như vậy của Ukraine sẽ tiếp tục. Ý đồ của Ukraine là sử dụng các nhóm nhỏ để kéo căng lực lượng phòng thủ của Nga và làm hao mòn nhân sự, cho đến khi hàng phòng thủ rạn nứt ở đâu đó sẽ tập trung toàn lực để chọc thủng.

Chiến dịch phản công của Ukraine sắp đến bước ngoặt - 7

Chiến sự Ukraine trên hướng Bakhmut (Ảnh: Rybar).

Trên hướng Kherson, đội hình Ukraine tiếp tục trấn giữ đầu cầu ở bờ đông sông Dnieper và dưới phần còn lại của cầu Antonovsky. Để đánh bật đối phương ra khỏi đó là một nhiệm vụ khó khăn với Nga bởi lực lượng Ukraine đang đào hầm và được hỏa lực ở bên kia sông yểm trợ mạnh.

Ngoài ra, các nguồn tin của Rybar cho biết Quân đội Ukraine đã và đang tăng cường lực lượng vào thành phố Kherson và Nova Kakhovka, bao gồm cả tên lửa S-300 để đánh chặn máy bay không quân Nga. Nhiều khả năng mặt trận này sẽ bùng nổ trong những tuần tới.

Chiến dịch phản công của Ukraine sắp đến bước ngoặt - 8

Chiến sự Ukraine ở gần cầu Antonovsky tại mặt rrận Kheson (Ảnh: Rybar).

Quân đội Ukraine sẽ ồ ạt vượt sông Dnieper?

Ngay cả trước khi nhà máy thủy điện Kakhovka bị nổ, các kế hoạch của bộ chỉ huy Ukraine đã bao gồm ba "cửa mở" có thể đột kích sang bờ trái ở phần do Nga kiểm soát.

Một trong những lựa chọn bao gồm tung một nhóm đổ bộ tới Energodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye - từ Nikopol đến Kamenka-Dneprovskaya qua lòng sông Dnepr cạn không quá 5 km.

Hướng thứ hai là Dudchany - Velyka Lepetikha, độ rộng nơi cần vượt qua khoảng 10 km.

Hướng thứ ba là hạ lưu bên dưới nhà máy thủy điện Kakhovka. Hiện nay, lực lượng Ukraine đã giành được đầu cầu Antonovsky và cố thủ trong khu vực các ngôi nhà gỗ ven bờ sông Dnieper, ngay dưới cầu Antonovsky nhằm tạo điều kiện quân chủ lực tiến hành giai đoạn chính của cuộc hành quân.

Tuy nhiên, hiện chỉ có 50 đến 70 lính Ukraine bám trụ ở đầu cầu Antonov bên hữu ngạn sông Dnieper và liên tục bị quân Nga đánh chặn không thể đột phá thêm.

Việc cung cấp của họ được thực hiện bằng nhưng chiếc thuyền nhỏ, vì vậy chưa có gì đáng nói về mối đe dọa nghiêm trọng vào lúc này.  Cung cấp đạn dược cho một nhóm chiến đấu 50 người có thể dễ dàng nhưng với quy mô vài tiểu đoàn là một cấp độ khác, từ vài kg đạn dược sẽ biến thành hàng chục tấn cứ sau vài ngày.

Ngoài ra, đừng quên rằng gần như không thể đưa những người bị thương ra khỏi khu vực nhỏ nơi Ukraine hiện đang đóng quân.

Tóm lại, tình hình ở Kherson đang khá căng thẳng nhưng Ukraine chỉ có cơ hội đột phá khi đưa được lực lượng cơ giới và phòng không sang bờ bên phía do Nga kiểm soát. Chắc chắn Nga sẽ không để cho đối phương làm được điều này.