1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Chỉ huy vệ binh Iran kêu gọi lãnh tụ tối cao hủy lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Thanh Thành

(Dân trí) - Các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thúc giục lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei hủy bỏ sắc lệnh cấm phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân lâu nay của ông.

Chỉ huy vệ binh Iran kêu gọi lãnh tụ tối cao hủy lệnh cấm vũ khí hạt nhân - 1

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Theo Telegraph, các chỉ huy cấp cao của IRGC được cho là đã lập luận rằng việc sở hữu bom hạt nhân là điều cần thiết cho sự tồn vong của quốc gia Hồi giáo này, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ các đối thủ phương Tây.

Sắc lệnh của lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei, được ban hành vào giữa những năm 1990 và được công bố công khai vào năm 2003, đã cấm rõ ràng việc sản xuất, tích trữ và sử dụng vũ khí hạt nhân. Sắc lệnh này coi việc đó là trái với các nguyên tắc Hồi giáo. Sắc lệnh cũng là nền tảng cho lập trường chính thức của Iran về vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, những căng thẳng gần đây trong khu vực, bao gồm cả các cuộc không kích của Israel vào các cơ sở quân sự của Iran gần Tehran, đã làm gia tăng các cuộc tranh luận nội bộ về các chiến lược quốc phòng.

Các cuộc tấn công, nhắm vào các địa điểm liên quan đến hoạt động sản xuất tên lửa và nghiên cứu hạt nhân trước đây của Iran, đã nhấn mạnh đến những điểm yếu trong cơ sở hạ tầng quốc phòng của quốc gia này.

Trước những diễn biến này, các chỉ huy IRGC được cho là đã bày tỏ lo ngại rằng việc tuân thủ theo sắc lệnh có từ lâu đời đó có thể khiến Iran không đủ khả năng chống lại các mối đe dọa hiện hữu và việc sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ đóng vai trò là biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với các đối thủ.

Mối quan hệ giữa Iran và các quốc gia phương Tây đã trở nên căng thẳng kể từ khi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sụp đổ do Mỹ rút lui vào năm 2018. Điều này đã dẫn đến việc phương Tây khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế và gia tăng sự cô lập ngoại giao đối với Tehran.

Bất chấp những thách thức này, lãnh tụ tối cao Khamenei vẫn liên tục bác bỏ viễn cảnh đàm phán với Mỹ, coi các cuộc đàm phán như vậy là "không khôn ngoan và vô danh dự".

Sự phản đối kiên định của nhà lãnh đạo tối cao đối với vũ khí hạt nhân bắt nguồn từ cả học thuyết tôn giáo và phép tính chiến lược nhằm ngăn chặn sự cô lập quốc tế hơn nữa.

Telegraph dẫn lời các nhà phân tích cho rằng nếu ông Khamenei xem xét lại sắc lệnh trên, điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách quốc phòng của Iran, có khả năng dẫn đến sự phát triển hạt nhân nhanh chóng hơn.

Và một động thái như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng với Israel và các đồng minh phương Tây của nước này.

Theo RT