1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cháy chợ tại Ấn Độ, ít nhất 19 người thiệt mạng

(Dân trí) – Ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau khi hỏa hoạt bùng phát ở một khu chợ bất hợp pháp tại thành phố Calcutta phía Đông Ấn Độ vào sáng nay. Nhiều người có thể còn mắc kẹt.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, khu chợ Surya Sen nằm trong một tòa nhà cao tầng cũ tại Sealdah, một khu vực đông dân cư của thành phố Calcutta. 
Khu chợ bị cháy tại Calcutta nhìn từ trên cao

Khu chợ bị cháy tại Calcutta nhìn từ trên cao

Ngoài con số 19 người được xác định đã thiệt mạng, còn nhiều người khác bị thương nặng và con số thương vong còn có thể tăng cao do một số người được cho là vẫn mắc kẹt bên trong tòa nhà. 

Hỏa hoạn bùng phát tại khu vực bán giấy và nhựa của chợ rạng sáng 27/2 trong lúc một số người vẫn đang nằm ngủ bên trong. Phải mất 3 giờ đồng hồ lực lượng cứu hỏa với ít nhất 25 xe chữa cháy được điều động mới kiểm soát được tình hình.

Phát biểu với hãng tin AFP, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa của Ấn Độ, ông Javed Khan cho biết: “Khu chợ chỉ có duy nhất một lối vào và những người ở lại chợ qua đêm đã bị mắc kẹt khi lửa bùng lên”. Vị quan chức này cũng khẳng định khu chợ là bất hợp pháp và sẽ có hành động đối với “các cơ quan chức năng đã không bố trí bất kỳ thiết bị chữa cháy nào”. 
Nhiều nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong

Nhiều nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong

Trong khi đó, người đứng đầu bang Tây Bengal, bà Mamata Banerjee tuyên bố sẽ tiến hành điều tra đầy đủ sau khi thị sát hiện trường. Bà cho biết có rất nhiều tòa nhà bất hợp pháp hoặc “không nằm trong quy hoạch” như trên ở Calcutta và “không ai tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn an toàn nào”. 

Bà Banerjee cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ 200.000 rupee (tương đương 3714 USD) cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng và 50.000 rupee (tương đương 930 USD) cho những người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ ràng nhưng một số quan chức địa phương cho rằng có thể do chập điện.

Những năm gần đây, tại Calcutta đã xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng. Tháng 12/2011, khoảng 90 người đã thiệt mạng khi một bệnh viện bị “bà hỏa” tấn công. Một năm trước đó, vụ cháy tại tòa nhà lịch sử St Stephen's Court cũng khiến 43 người chết. 

Thanh Tùng
Theo BBC