1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp

(Dân trí) - Nước Pháp sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống gay cấn vào ngày 22/4 và trong số 10 ứng viên chạy đua vào điện Elysee, nổi lên 2 ứng viên nặng ký nhất. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng rất khó dự đoán kết quả cuộc bầu cử lần này.

 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp
Đương kim Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, 57 tuổi, đang hi vọng có thể đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Ông Sarkozy, con trai của một di dân Hungary và một luật sư, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2007 với 53% phiếu bầu nhờ phong cách năng động. Tuy nhiên, khi ở cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ ủng hộ ông Sarkozy đã tụt xuống tới mức thấp kỷ lục và giới phân tích dự đoán ứng viên của đảng UMP cầm quyền sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn trong cuộc bầu cử lần này.
 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp
Francois Hollande, 57 tuổi, ứng viên tổng thống của đảng Xã hội, hiện là đối thủ lớn nhất của ông Sarkozy. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Hollande dẫn trước Tổng thống Sarkozy trong cả 2 vòng của cuộc bỏ phiếu, vòng 1 vào ngày 22/4 và vòng 2 vào ngày 6/5.
 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp
Theo luật bầu cử Pháp, 2 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất ở vòng 1 sẽ bước vào cuộc bầu cử vòng 2. Theo các cuộc thăm dò, Tổng thống Sarkozy và ông Hollande sẽ bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử.
 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp
Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia (FN) đã tuyên bố tham gia cuộc bầu cử tổng thống sau khi kế nhiệm cha mình, ông Jean-Marie Le Pen, vào vị trí lãnh đạo đảng hồi năm ngoái. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy bà Le Pen có thể giành từ 13-16% phiếu bầu.
 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp
Jean-Luc Melenchon, ứng cử viên của Mặt trận cánh tả (FG), đã có sự thăng tiến đáng bất ngờ trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp. Hồi đầu năm nay, tỷ lệ ủng hộ đối với ông Melenchon chỉ khoảng 10%, nhưng ông đã leo lên vị trí thứ 3 trong một số cuộc thăm dò dư luận, với tỷ lệ ủng hộ từ 13-17%.
 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp
Francois Bayrou, 60 tuổi, ứng cử viên trung dung của Phong trào Dân chủ (MoDem), đã bất ngờ giành 18,5% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 nhưng bị tụt hậu thê thảm trong các cuộc thăm dò gần đây. Đây là lần thứ 3 ông tranh cử tổng thống Pháp, tuy nhiên giới phân tích dự đoán ông hầu như không có khả năng lọt vào 1 trong 2 người có số phiếu bầu cao nhất trong vòng 1.
 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp
 Eva Joly, 69 tuổi, ứng viên của đảng Xanh, không gây được nhiều ấn tượng trong cuộc bầu cử lần này. Cựu thẩm phán chống tham nhũng được dự đoán chỉ giành 2-3% phiếu bầu.
 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp

Nicolas Dupont-Aignan, 51 tuổi, là ứng viên của đảng “Phong trào thức tỉnh nền Cộng hòa (DLR). Các cuộc thăm dò cho thấy nghị sĩ cánh hữu này giành 1,5-2% phiếu bầu.
 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp
Nathalie Arthaud, 45 tuổi, một giáo viên, tranh cử tổng thống với tư cách là đại diện của đảng Đấu tranh cho công nhân. Theo các cuộc thăm dò dư luận, bà Arthaud chỉ giành khoảng 1% phiếu bầu hoặc thấp hơn.
 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp
Philippe Poutou, 45 tuổi, một công nhân nhà máy sản xuất ô tô, đại diện của đảng Chống tư bản mới (NPA), cũng được dự đoán chỉ giành dưới 1% phiếu bầu. 
 
Chân dung 10 ứng viên chạy đua ghế tổng thống Pháp
Jacques Cheminade, 71 tuổi, đại diện của đảng Đoàn kết và Tiến bộ, được dự đoán chỉ giành chưa tới 1% tỷ lệ ủng hộ.
 
An Bình
Theo Telegraph, AFP