1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Cánh tay phải" một thời của lãnh đạo Triều Tiên bất ngờ tái xuất

(Dân trí) - "Cánh tay phải" một thời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Choe Ryong-hae, mới đây được xác nhận đã trở lại "đời sống chính trị" tại Bình Nhưỡng sau một thời gian được cho là bị trừng phạt và phải đi cải tạo ở vùng nông thôn.

 

Ông Choe Ryong-hae và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi năm 2013 (Ảnh: AFP)
Ông Choe Ryong-hae và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi năm 2013 (Ảnh: AFP)

Giới phân tích cho rằng sự trở lại của Tướng Choe Ryong-hae, người từng là Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị Triều Tiên, là diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình nội bộ của quốc gia Đông Bắc Á này.

Động thái trên cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đã lựa chọn phương hướng giải quyết các vấn đề theo cách mềm mỏng hơn sau khi quyết định thanh trừng nhiều quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có cả người chú Jang Song-thaek, trong những năm qua.

Chuyên gia phân tích Cheong Seong-chang tại Viện Sejong của Hàn Quốc cho rằng: "Những quyết định tái bổ nhiệm các vị trí quan trọng ở Triều Tiên trong năm 2015 để ngỏ khả năng chính phủ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ quay lại với chính sách trước đây".

Quyết định tái bổ nhiệm ông Choe được thông báo khi Triều Tiên công bố danh sách ban lễ tang tổ chức cho ông Kim Yang-gon, một quan chức cấp cao của nước này qua đời vì vụ tai nạn giao thông hôm thứ Ba vừa qua.

Ông Choe Ryong-hae đứng thứ sáu trong danh sách, sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un và bốn quan chức cấp cao khác của Đảng Lao động Triều Tiên. Ông Choe Ryong-hae, người từng được nhắc tới với vai trò quyền lực đứng thứ 2 tại Triều Tiên, được cho là đã bị trừng phạt và đưa đi học tập cải tạo tại một nông trại hồi tháng trước.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng ông Choe Ryong-hae có thể bị trừng phạt vì lỗi nghiêm trọng trong quá trình xây dựng nhà máy thuỷ điện ở nước này.

Một quan chức khác được cho là đã bị trừng phạt cũng có tên trong danh sách ban lễ tang trên. Đó là ông Won Dong-yon, Phó Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.

Hồi đầu năm nay, các quan chức cấp cao khác của Triều Tiên, bao gồm quan chức cấp cao phụ trách xây dựng Ma Won-chun và quan chức phụ trách tài chính Han Kwang-sang, cũng đã được tái bổ nhiệm sau một thời gian ngắn phải đi cải tạo.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi năm 2011, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có những biện pháp mạnh tay với các cấp dưới vi phạm kỷ luật.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong-chol được cho là đã bị xử tử hồi tháng 4 vì tội ngủ gật khi theo dõi một cuộc diễu binh. Trước đó, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên cũng đã xử tử người chú Jang Song-thaek hồi tháng 12/2012 vì tội danh tham nhũng và phản quốc.

Ngọc Anh

Theo SCMP