1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sống "ngàn cân treo sợi tóc" của các quản giáo trong nhà tù Mexico

Phải làm việc với đồng lương còm cõi, vây xung quanh là các ông trùm hùng mạnh, cộng đồng quản giáo ở Mexico luôn ở trong tình trạng nguy hiểm, thường không được ai giúp đỡ, khi đối diện với sức mạnh cơ bắp và tài chính khổng lồ của các băng đảng ma túy.

Nhà tù có cả ma túy, gái mại dâm

Các băng tội phạm thường thông qua quản giáo để tuồn ma túy vào trong tù. Những phạm nhân giàu có thậm chí có thể thông qua luật sư để dàn xếp cho gái mại dâm vào "vui vẻ" với họ. Có lúc phạm nhân phải chi tới 100.000 peso (6.350 USD) cho một chiếc điện thoại. Chỉ những người như El Chapo mới có đủ tiền để hưởng thụ những thứ xa xỉ đó.
Màn tẩu thoát của Joaquin "El Chapo" Guzman, trùm băng Sinaloa, khỏi một nhà tù an ninh tối cao ở Mexico vào ngày thứ Bảy tuần trước đã làm lộ ra những hạn chế lớn trong hệ thống nhà tù của Mexico. Hệ thống ấy chẳng những không có khả năng quản lý những phạm nhân khét tiếng nằm dưới tay họ mà thậm chí còn bị chúng điều khiển ngược lại.

Khi các băng tội phạm "cầm trịch" trong nhà tù

Các phạm nhân, một số cựu quan chức lãnh đạo và không ít lao động của nhà tù đều nói rằng tiền bạc ngự trị trong những bức tường cao vút ngăn cách nhà tù với thế giới bên ngoài. Tiền chạy từ tay người này sang tay người khác để mọi chuyện trong tù hoạt động nhịp nhàng. Các việc từ đơn giản như gọi điện về cho thân nhân cho tới phức tạp như được che chở, khỏi bị đánh đập... đều cần tới tiền.

Các quản giáo có thu nhập rất thấp nên nhiều người đã tận dụng thị trường trong tù để kiểm thêm. Nhưng đồng thời, họ cũng chịu áp lực phải hợp tác với các ông trùm, những kẻ luôn có đông đảo đàn em ở bên ngoài, sẵn sàng gây hại tới thân nhân các quản giáo, hoặc chính bản thân họ.
 
Cảnh sống ngàn cân treo sợi tóc của các quản giáo trong nhà tù Mexico
Kế hoạch đào tẩu tinh vi của "Gã lùn" Guzman: Từ phòng tắm trại giam, hắn trèo xuống cầu thang xuống đường hầm. Ở đó chờ sẵn một xe gắn máy. Sau khi đi qua đường hầm dài gần 1,5 km, hắn tiếp tục trèo lên mặt đất thoát ra ngoài tại công trường xây dựng Santa Juana gần nhà tù. (Nguồn: Morror)
 
Nhưng ngay cả việc hợp tác cũng mang lại nguy hiểm khôn lường. Nếu một quản giáo bị phát hiện đang giúp một băng ma túy, anh ta sẽ trở thành mục tiêu cần triệt hạ của các băng đối địch. "Anh sẽ thua nếu giúp chúng, nhưng cũng thua luôn nếu không giúp" - Eduardo Olmos, thị trưởng thành phố Torreon trong giai đoạn 2010 - 2013 cho biết.

Olmos kể rằng trong năm đầu ông cầm quyền, nhà tù thành phố Torreon nằm dưới dự kiểm soát của băng Zetas. Trong khi đó, băng Sinaloa đối địch kiểm soát nhà tù ở thành phố Gomez Palacio nằm gần đó.

Nhà tù Altiplano giam giữ El Chapo ở miền Trung Mexico được đánh giá là "không thể trốn thoát" và chưa ai từng tìm cách ra khỏi nơi này. Nhưng 17 tháng sau khi bị bắt giữ, El Chapo đã đào tẩu ra ngoài, thông qua một đường hầm dài 1,5 km đào thẳng xuống dưới phòng giam của gã.

Ngay sau đó, chính quyền đã sa thải giám đốc nhà tù và 34 lao động trong tù do có dấu hiệu tiếp tay cho El Chapo. Các nghị sĩ Mexico nói rằng vụ trốn tù chỉ có thể xảy ra khi tay chân của El Chapo biết rõ về thiết kế của nhà tù và khiến các quản giáo làm ngơ, bằng cách mua chuộc họ.
 
Cảnh sống ngàn cân treo sợi tóc của các quản giáo trong nhà tù Mexico
Hình ảnh vệ tinh chụp mảnh đất trước và sau khi có công trình xây dựng Santa Juana - nơi Guzman thoát ra ngoài. (Nguồn: Mirror)

Từng lọt vào danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes danh tiếng và trong vai trò lãnh đạo một băng ma túy đã khiến hàng ngàn người chết, El Chapo không lạ gì với việc dùng hối lộ, đe nẹt để mua chuộc lực lượng an ninh, quan chức Mexico.

Các quản giáo kiếm được chỉ 6.000 peso (380 USD) mỗi tháng nếu làm việc trong nhà tù bang và từ 12.000 tới 15.000 peso (760 - 950 USD) mỗi tháng trong các nhà tù liên bang như Altiplano. Thu nhập "bèo bọt" như thế khiến họ rất khó từ chối các khoản hối lộ, thường là rất lớn.

"Việc này (nhận hối lộ) dần trở thành thói quen, bởi cũng chẳng có ai bảo vệ anh cả. Tôi không cố bào chữa cho hoạt động nhận hối lộ, nhưng thu nhập tồi tệ hơn các công việc khác rất nhiều" - một quản giáo tên Carlos cho Reuters biết. Anh nói rằng mình có thu nhập chỉ 12.000 peso mỗi tháng.

Mexico đã cho truy nã rộng rãi El Chapo, sau màn trốn tù gây sốc của trùm ma túy
Mexico đã cho truy nã rộng rãi El Chapo, sau màn trốn tù gây sốc của trùm ma túy

"Khách sạn đắt nhất thế giới"

Mexico có 387 nhà tù trên khắp đất nước. Hơn nửa trong số đó hiện đã quá tải, gồm cả nhà tù liên bang Altiplano. Trong tháng 2 năm nay, nhà tù này bị quá tải hơn 33% khả năng giam giữ.

Điều kiện tồi tệ trong các nhà tù khiến nhiều vụ vượt ngục đã xảy ra. Tổ chức tư vấn Mexico Evalua nói rằng giai đoạn từ năm 2010 tới tháng tháng 5/2013 đã có tổng cộng 31 vụ vượt ngục. Một vụ như thế, xảy ra ở thành phố Piedras Negras nằm gần biên giới Mỹ, đã có tới 130 phạm nhân đào tẩu.

Theo Elena Azaola, một chuyên gia về nhà tù ở trung tâm nghiên cứu CIESAS của Mexico, các nhà tù như ở Mỹ thường được kiểm soát rất tốt. Tuy nhiên nhà tù tại Mexico không được như vậy, do thiếu vốn hoạt động, thường cung cấp không đủ đồ ăn và thuốc men cho các phạm nhân.

"Phần lớn các nhà tù Mexico đều có điều kiện sống rất tồi tệ" - cô nói.

Miguel Morales, 23 tuổi, đã có thời gian thực tập ngắn tại một nhà tù gần Altiplano. Anh nói rằng bên trong nơi này giống như một bộ máy bóp nặn phạm nhân rất hiệu quả. Mọi thứ trong nhà tù đều bị thu phí, từ quyền xem TV cho tới việc làm sao để không bị đánh. "Bị giam ở đó chẳng khác nào việc sống trong khách sạn đắt tiền nhất thế giới" - anh cho biết.

Là một nhà tù liên bang, điều kiện sống ở Altiplano hiển nhiên cao hơn thế. Nhưng nơi này vẫn không thiếu các hoạt động phạm tội, theo nhận xét của Jose Luis Lara, 49 tuổi, người có gần 3 năm sống gần những kẻ buôn ma túy ở đó.

Được biết thời gian thụ án tại nhà tù Puente Grande ở Tây Mexico, El Chapo đã trả hóa đơn viện phí cho nhân viên nhà tù. "Có những người lớn ốm nặng, trẻ em mắc bệnh thập tử nhất sinh và El Chapo luôn thanh toán hóa đơn cho họ" - một cựu giám đốc nhà tù nói - "Có cả những người được gã cho tiền mua nhà".

Sau khi gây thiện cảm với các quản giáo, El Chapo đã dùng họ để đào tẩu vào năm 2001 và chỉ bị bắt lại vào năm ngoái.

Flavio Sosa, người từng thực tập tại Altiplano trong giai đoạn 2006 và 2007 nói rằng với ảnh hưởng lớn và tiền bạc không giới hạn, hẳn El Chapo đã không phải chịu sự săm soi, quản lý giống nhiều phạm nhân khác. "Tôi tin ông ta đã bỏ tiền hối lộ toàn bộ các quản giáo để họ tắt hệ thống an ninh" - anh nói - "Chuyện sẽ xảy ra như thế, bởi chẳng còn cách nào khác cả".

Theo Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Vụ "bố già" vượt ngục ở Mexico: Bắt hơn 20 nhân viên nhà tù

Giới chức tư pháp Mexico ngày 14/7 đã quyết định tạm giam 22 nhân viên nhà tù Altiplano do tình nghi dính líu đến vụ vượt ngục gây chấn động của trùm ma túy khét tiếng Joaquin Guzman, biệt danh "El Chapo."

Một quan chức của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mexico cho biết những đối tượng trên nằm trong số 34 nhân viên được các nhân viên điều tra thẩm vấn từ hôm 12/7.

Các công tố viên đã tạm giam 22 người do nghi ngờ có sự can dự vào cuộc tẩu thoát của tên trùm nguy hiểm Guzman. Theo luật định, các công tố viên sẽ có 96 giờ để buộc tội hoặc thả những người bị tam giam.

Ngoài các nhân viên nhà tù, giới chức cũng thẩm vấn hai trong số các luật sư của "bố già" Guzman và người sở hữu tòa nhà nơi đặt cửa ra của đường hầm tẩu thoát của tên này.

Xuất hiện nhiều thông tin cho rằng chính các quản giáo tại nhà tù Altiplano đã tiếp tay cho Guzman trốn thoát.

Ngày 13/7, Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong nhận định phải có sự giúp đỡ của các nhân viên nhà tù, Guzman mới có thể tẩu thoát. Bộ này cũng quyết định cách chức 3 quan chức, trong đó có giám đốc nhà tù Altiplano. Chính phủ Mexico cũng đã thông báo treo thưởng 3,8 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt trùm tội phạm ma túy khét tiếng này... 
Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/vu-bo-gia-vuot-nguc-o-mexico-bat-hon-20-nhan-vien-nha-tu/332711.vnp