1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát Malaysia chưa thể đếm hết 72 vali tiền của cựu thủ tướng Najib

(Dân trí) - Tính đến chiều nay, cảnh sát Malaysia vẫn chưa thể hoàn tất kiểm đếm số tiền mặt tìm thấy trong các vali và két sắt tại nhà riêng của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak hồi tuần trước.


Ông Amar Singh, Giám đốc Cơ quan điều tra tội phạm thương mại Malaysia (CCID). (Ảnh: NST)

Ông Amar Singh, Giám đốc Cơ quan điều tra tội phạm thương mại Malaysia (CCID). (Ảnh: NST)

Hãng tin New Straits Times hôm nay 21/5 dẫn lời ông Amar Singh, Giám đốc Cơ quan điều tra tội phạm thương mại (CCID), cho biết mặc dù rất tích cực song cảnh sát của CCID vẫn chưa thể hoàn tất việc kiểm đếm số tiền mặt thu giữ từ nhà riêng của cựu Thủ tướng Najib, trong đó chủ yếu là tiền trong 72 vali ở căn hộ thuộc chung cư Pavilion Residences.

Theo tìm hiểu của New Straits Times, quá trình kiểm đếm này bắt đầu từ 10h sáng nay và được dự đoán sẽ mất khá nhiều thời gian bởi các nhân viên tại CCID phải ghi lại số seri của mỗi tờ tiền. Hơn nữa, số tiền mặt này cũng bao gồm nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Ngoài tiền mặt, cảnh sát và nhân viên của ngân hàng quốc gia Malaysia cũng kiểm kê số vàng miếng và kim cương được tìm thấy tại nhà riêng của ông Najib. Trước đó, một quan chức cảnh sát cho biết, số kim cương tìm thấy trong nhà ông Najib tương đối lớn.

Được biết, sau khi quá trình kiểm đếm hoàn tất, số tài sản này sẽ được đưa đến trụ sở cảnh sát liên bang ở Bukit Aman trước khi bàn giao lại cho Ngân hàng Nhà nước Malaysia để tiến hành kiểm kê lại.

Cảnh sát Malaysia tuần trước đã tiến hành khám xét tại 5 nhà riêng của ông Najib trong cuộc điều tra bê bối tham nhũng 4,5 tỷ USD từ quỹ quốc gia. Tại đây, cảnh sát đã thu giữ hàng trăm túi xách hàng hiệu và 72 vali chứa tiền mặt, kim cương và nữ trang có giá trị.

Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Malaysia đã ra lệnh triệu tập ông Najib để tiến hành thẩm vấn.

Minh Phương

Theo NST