1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cảnh "nóng" của Thái tử Tây Ban Nha bị vẽ tranh biếm hoạ

(Dân trí) - Toà án tối cao Tây Ban Nha đã yêu cầu tịch thu toàn bộ ấn phẩm của một tạp chí do đăng tải tranh biếm hoạ Thái tử Felipe và Công chúa Letizia đang trong cảnh “nóng”.

Những hình ảnh biếm hoạ cặp vợ chồng hoàng gia đã được đăng tải trên trang đầu của tuần báo trào phúng El Jueves. Chúng được xuất bản sau khi chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố mỗi gia đình sẽ được thưởng gần 3.500 USD nếu sinh thêm một con nhằm tăng tỉ lệ sinh hiện đang giảm tại quốc gia này.

Thẩm phán toà án tối cao Juan del Olmo phán quyết rằng tranh biếm hoạ trên ấn phẩm mới nhất của El Jueves, xuất hiện trên các sạp báo hôm 18/7, đã làm tổn hại thanh danh và phẩm giá của cặp vợ chồng sẽ thừa kế ngai vàng.

Trước đó, văn phòng công tố quốc gia phàn nàn rằng tranh biếm hoạ rõ ràng đã xúc phạm, nói xấu có mục đích và có thể là phạm tội đối với Thái tử Felipe và Công chúa Letizia.

Ngay sau phán quyết của toàn án, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành thu hồi ấn phẩm trên khắp các sạp báo.

Thẩm phán Juan del Olmo cũng yêu cầu tạp chí xác minh chủ nhân của tranh biếm hoạ. Tội phỉ báng hoặc nói xấu gia đình hoàng gia Tây Ban Nha có phải lĩnh án 2 năm tù.

Toà án Tây Ban Nha rất hiếm khi ra phán quyết thu hồi các ấn bản. Lần gần đây nhất, một tạp chí bị yêu cầu dỡ bỏ khỏi các sạp báo là vào năm 1986 do có nội dung công kích gia đình hoàng gia.

Chủ bút tờ El Jueves, ông Alberto Monteys cho biết ông rất bất ngờ vì quyết định trên và nói đùa rằng người đọc có thể sẽ chiến thắng cuộc đua chống lại cảnh sát. Họ có thể mua chúng trước khi chúng bị dỡ bỏ khỏi các sạp báo.  

Felipe Carlos, con trai duy nhất của vua Juan Carlos và hoàng hậu Sofia, là người đầu tiên được kế vị ngai vàng. Năm 2004, Thái tử đã kết hôn với nữ phóng viên truyền hình nổi tiếng Letizia Ortiz trong một lễ cưới được coi là tráng lệ nhất hàng thập niên nay tại Tây Ban Nha.

 

Ánh Ninh

Theo BBC