1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh đổ nát ở "chảo lửa" Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine bị tàn phá nặng nề sau các cuộc giao tranh, song chính quyền khu vực này vẫn tuyên bố không đầu hàng trước tối hậu thư của Nga.

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 17/4 cho biết thành phố Mariupol "không còn tồn tại", khi các cuộc giao tranh diễn ra dữ dội và lực lượng Ukraine và dân thường về cơ bản "bị quân đội Nga bao vây". Trong ảnh: Xe bọc thép của lực lượng thân Nga tại thành phố Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 2

Nga và lực lượng ly khai Ukraine đã giành quyền kiểm soát phần lớn Mariupol. Moscow tuần trước xác nhận, hơn 1.000 quân nhân Ukraine ở Mariupol đã đầu hàng do cạn kiệt vũ khí. Trong ảnh: Một tòa chung cư bị phá hủy sau các cuộc giao tranh tại Mariupol (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 3

Bộ Quốc phòng Nga kêu gọi các binh sĩ Ukraine ở Mariupol đầu hàng trước 13h giờ ngày 17/4 theo giờ địa phương. Nga cảnh báo bất kỳ ai vẫn còn kháng cự sau thời hạn trên sẽ bị tấn công. Trong ảnh: Lực lượng thân Nga lái xe bọc thép trong chiến dịch gần nhà máy thép Azovstal, một trong những nhà máy gang thép lớn nhất châu Âu và được coi là pháo đài cuối cùng của Ukraine tại Mariupol (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 4

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận tối hậu thư đã bị phớt lờ. Giới chức Mariupol tuyên bố chiến đấu đến cùng (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 5

Mariupol, ở Đông Nam Ukraine, là thành phố cảng chiến lược trên bờ Biển Azov. Nếu giành quyền kiểm soát Mariupol, Nga có thể thiết lập một hành lang giữa Nga, khu vực Donbass và bán đảo Crimea, cũng như kiểm soát hoàn toàn Biển Azov. Trong ảnh: Tòa nhà bị thiêu cháy ở Mariupol (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 6

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 17/4 tuyên bố, thành phố Mariupol bị quân đội Nga bao vây kể từ ngày 1/3, nhưng hiện vẫn chưa thất thủ. Quân đội Ukraine bị mắc kẹt trong thành phố vẫn đang cầm cự trước đà tiến công của Nga, bất chấp tương quan lực lượng áp đảo. Trong ảnh: Lực lượng thân Nga chuẩn bị vũ khí trong chiến dịch ở Mariupol (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, nếu lực lượng Nga tấn công binh sĩ Ukraine tại Mariupol, Kiev sẽ chấm dứt đàm phán hòa bình với Moscow (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 8

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những binh lính Ukraine đầu hàng trước đó cho biết, có tới 400 lính đánh thuê nước ngoài trong lực lượng Ukraine đang bị bao vây ở Mariupol, bao gồm cả công dân châu Âu và Canada. "Trong trường hợp tiếp tục kháng cự, tất cả sẽ bị loại bỏ", Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo. Trong ảnh: Người dân đứng bên ngoài một trung tâm thương mại bị phá hủy ở Mariupol (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 9

Phần lớn thành phố Mariupol đã bị phá hủy do các trận pháo kích. Các công trình dân sự được nhắm mục tiêu bao gồm một bệnh viện phụ sản và một nhà hát, nơi có tới 1.300 người đang tìm nơi ẩn náu (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 10

Giới chức Ukraine cho biết hàng nghìn người đã thiệt mạng tại Mariupol. Mặc dù nhiều người đã sơ tán, nhưng ước tính vẫn còn khoảng 100.000 người ở lại Mariupol và các khu vực xung quanh (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 11

Các quan chức Ukraine đã cảnh báo về tình trạng nhân đạo khẩn cấp ở Mariupol khi thực phẩm và nước uống cạn kiệt, điện và gas bị cắt. Họ hối thúc thiết lập các hành lang sơ tán để cho phép dân thường sơ tán (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 12

Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, ngày 17/4 cho biết lực lượng của Nga thông báo sẽ đóng cửa tất cả các lối ra vào thành phố kể từ hôm nay 18/4 (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 13

Mặc dù đã giành quyền kiểm soát phần lớn Mariupol, nhưng Nga vẫn chưa phá được phòng thủ của phía Ukraine tại nhà máy gang thép Azovstal bên trong thành phố (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 14

Giới chức địa phương cho biết, các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Ukraine với Nga và lực lượng ly khai đã khiến 90% cơ sở hạ tầng ở Mariupol bị phá hủy (Ảnh: Reuters).

Cảnh đổ nát ở chảo lửa Mariupol trước tối hậu thư đầu hàng của Nga - 15

Mariupol là một trong những điểm nóng xung đột giữa Nga và Ukraine kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ngày 24/2 (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine