1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông

(Dân trí) - Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã tham gia cuộc tập trận tại Biển Đông nhằm ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 1

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ ngày 4/7 đã triển khai hoạt động tại Biển Đông nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng tác chiến. USS Nimitz, một tàu sân bay khác của Hải quân Mỹ, cũng được triển khai tới Biển Đông để tham gia cuộc tập trận chung với USS Ronald Reagan.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 2

Hải quân Mỹ cho biết hoạt động tập trận của 2 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó có USS Ronald Reagan, ở Biển Đông “nhằm ủng hộ một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do”.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 3

Tàu sân bay USS Ronald Reagan tới Biển Đông tập trận theo lịch trình được lên kế hoạch từ trước, tuy nhiên trùng thời điểm Trung Quốc thực hiện cuộc tập trận trái phép gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 4

Đô đốc Wikoff, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, khẳng định cuộc tập trận của 2 tàu sân bay Mỹ tại Biển Đông lần này không phải là động thái đáp trả cuộc tập trận của Trung Quốc trong khu vực.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 5

Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet cất cánh trên boong tàu sân bay USS Ronald Reagan, nhằm duy trì hiện diện chiến thuật của tàu sân bay tại Biển Đông. "Ong bắp cày" F/A-18 có khả năng mang những khí tài hiện đại như tên lửa không đối không tầm trung, bom dẫn đường laser, tên lửa chống bức xạ.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 6

Các thủy thủ tạo thành rào chắn an toàn xung quanh máy bay F/A-18E Super Hornet trên tàu sân bay USS Ronald Reagan. F/A-18 có chiều dài 18,31 mét, sải cánh 13,62 mét, chiều cao 4,88 mét, với trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 30 tấn. 

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 7

Kỹ thuật viên ra tín hiệu cho máy bay trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk hạ cánh xuống tàu sân bay USS Ronald Reagan. “Diều hâu” Seahawk có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chống hạm, săn ngầm, tiếp tế, tìm kiếm cứu hộ và thông tin liên lạc.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 8

Đô đốc Wikoff cho biết mục đích của cuộc tập trận nhằm gửi tín hiệu tới các đối tác và đồng minh của Mỹ rằng Washington vẫn duy trì cam kết đối với an ninh và ổn định trong khu vực. Lầu Năm Góc ngày 2/7 cũng phát đi thông báo chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc tổ chức tập trận ở Biển Đông.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 9

Các thủy thủ đảm bảo an toàn cho trực thăng MH-60R Seahawk khi máy bay hạ cánh xuống tàu sân bay USS Ronald Reagan để tiếp nhiên liệu.

Cận cảnh tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông - 10

Việc Mỹ triển khai đồng thời 2 tàu sân bay tới Biển Đông được cho là nhằm phát đi tín hiệu cứng rắn tới Trung Quốc. Vào giữa tháng 6, Mỹ cũng điều cùng một lúc 3 tàu sân bay tới tuần tra khu vực Thái Bình Dương.

Thành Đạt

Ảnh: Hải quân Mỹ