1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh pháo đài bay B-52 khởi động bằng thuốc nổ

(Dân trí) - Để khởi động một máy bay ném bom B-52 Stratofortress có thể phải mất đến 1 giờ đồng hồ, song Không quân Mỹ đã có thể rút ngắn khoảng thời gian này với phương pháp dùng thuốc nổ để làm nóng động cơ.

Cận cảnh "pháo đài bay B-52" khởi động bằng thuốc nổ


Mạng tin Popular Mechanics ngày 19/4 cho biết, Không quân Mỹ mới đây đã công bố một đoạn video cho thấy phương pháp mới khởi động, làm nóng động cơ của một máy bay B-52 Stratofortress hay còn gọi là phương pháp “Khởi động bằng thuốc nổ”.

Thay vì sử dụng cách thức khởi động thông thường, các chuyên viên hàng không quân sự sử dụng một lượng nhỏ thuốc nổ đặt vào 2 trong số 8 động cơ của máy bay. Việc kích hoạt thuốc nổ làm nóng động cơ, khiến các động cơ tuabin phản lực chuyển động giúp máy bay B-52 có thể cất cánh nhanh hơn trong những trường hợp khẩn cấp.

Thông thường một chiếc B-52H cần khoảng 1 giờ đồng hồ cho công tác chuẩn bị trước khi cất cánh, trong đó bao gồm việc kiểm tra an toàn. Với phương pháp mới, thời gian khởi động sẽ được rút ngắn đáng kể, chỉ chưa đầy 10 phút.

Minh Phương
Theo Popular Mechanics