1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh khu trượt tuyết tâm huyết của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

(Dân trí) - Khu trượt tuyết Masikryong là một trong những dự án tâm huyết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với mong muốn phát triển các trung tâm nghỉ dưỡng giải trí dành cho người dân nước này.

Cận cảnh khu trượt tuyết tâm huyết của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Được khởi công từ năm 2013, khu trượt tuyết Masikryong là dự án trọng điểm trong kế hoạch của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm mở rộng các cơ sở vui chơi giải trí trên khắp đất nước Triều Tiên và hướng tới mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn sống của người dân nước này. Ngoài ra, ông Kim Jong-un được cho là có sở thích trượt tuyết từ khi còn là học sinh du học ở Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)
Được khởi công từ năm 2013, khu trượt tuyết Masikryong là dự án trọng điểm trong kế hoạch của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm mở rộng các cơ sở vui chơi giải trí trên khắp đất nước Triều Tiên và hướng tới mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn sống của người dân nước này. Ngoài ra, ông Kim Jong-un được cho là có sở thích trượt tuyết từ khi còn là học sinh du học ở Thụy Điển. (Ảnh: Reuters)

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong cách thủ đô Bình Nhưỡng hai giờ lái xe về phía đông và nằm gần thành phố cagnr Wonsan. Kinh phí xây dựng khu nghỉ dưỡng này ước tính khoảng 30 triệu USD. (Ảnh: Guardian)
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong cách thủ đô Bình Nhưỡng hai giờ lái xe về phía đông và nằm gần thành phố cagnr Wonsan. Kinh phí xây dựng khu nghỉ dưỡng này ước tính khoảng 30 triệu USD. (Ảnh: Guardian)

Tại Masikryong có 9 đường trượt chính dành cho những người đã có kinh nghiệm và hai đường trượt dành cho người mới bắt đầu. Mỗi đường trượt dài khoảng 5 km. (Ảnh: AFP)
Tại Masikryong có 9 đường trượt chính dành cho những người đã có kinh nghiệm và hai đường trượt dành cho người mới bắt đầu. Mỗi đường trượt dài khoảng 5 km. (Ảnh: AFP)

Năm 2017, giá vé dành cho người nước ngoài vào khu trượt tuyết Masikryong trong một ngày là 80 USD còn người dân địa phương là 40 USD, bao gồm vé đi cáp treo và vào khu trượt. (Ảnh: AFP)
Năm 2017, giá vé dành cho người nước ngoài vào khu trượt tuyết Masikryong trong một ngày là 80 USD còn người dân địa phương là 40 USD, bao gồm vé đi cáp treo và vào khu trượt. (Ảnh: AFP)

Theo Business Insider, giá vé có thể bằng tiền lương một tháng của người Triều Tiên, do vậy khu trượt tuyết Masikryong không thu hút nhiều dân địa phương. Những người Triều Tiên muốn đến khu vực này thường đi theo nhóm để có giá rẻ hơn. (Ảnh: AFP)
Theo Business Insider, giá vé có thể bằng tiền lương một tháng của người Triều Tiên, do vậy khu trượt tuyết Masikryong không thu hút nhiều dân địa phương. Những người Triều Tiên muốn đến khu vực này thường đi theo nhóm để có giá rẻ hơn. (Ảnh: AFP)

Màn hình lớn ở khu trượt tuyết Masikryong thường phát những ca khúc nổi tiếng tại Triều Tiên. (Ảnh: Getty)
Màn hình lớn ở khu trượt tuyết Masikryong thường phát những ca khúc nổi tiếng tại Triều Tiên. (Ảnh: Getty)

Trong quá trình xây dựng khu trượt tuyết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường xuyên tới thị sát và chỉ đạo 144 lần. (Ảnh: Reuters)
Trong quá trình xây dựng khu trượt tuyết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thường xuyên tới thị sát và chỉ đạo 144 lần. (Ảnh: Reuters)

Khu nghỉ dưỡng ở Masikryong có 120 phòng khách sạn, bể bơi, bàn bi-a, phòng karaoke và phòng tắm hơi. (Ảnh: Getty)
Khu nghỉ dưỡng ở Masikryong có 120 phòng khách sạn, bể bơi, bàn bi-a, phòng karaoke và phòng tắm hơi. (Ảnh: Getty)

Khu trượt tuyết Masikryong cũng xây dựng 4 trung tâm y tế phục vụ khách du lịch. (Ảnh: AFP)
Khu trượt tuyết Masikryong cũng xây dựng 4 trung tâm y tế phục vụ khách du lịch. (Ảnh: AFP)

Khu trượt tuyết cũng lắp đặt thang kéo với tên gọi “thảm bay”, tự động đưa hành khách lên một ngọn đồi. (Ảnh: Getty)
Khu trượt tuyết cũng lắp đặt thang kéo với tên gọi “thảm bay”, tự động đưa hành khách lên một ngọn đồi. (Ảnh: Getty)

Nếu muốn sử dụng dịch vụ internet tại “phòng liên lạc” ở khu nghỉ dưỡng Masikryong, du khách phải bỏ ra 6 USD/giờ. (Ảnh: AFP)
Nếu muốn sử dụng dịch vụ internet tại “phòng liên lạc” ở khu nghỉ dưỡng Masikryong, du khách phải bỏ ra 6 USD/giờ. (Ảnh: AFP)

Vào thời điểm khánh thành khu trượt tuyết, Triều Tiên kỳ vọng đón 5.000 lượt khách mỗi ngày với doanh thu khoảng 43,75 triệu USD/năm. (Ảnh: Getty)
Vào thời điểm khánh thành khu trượt tuyết, Triều Tiên kỳ vọng đón 5.000 lượt khách mỗi ngày với doanh thu khoảng 43,75 triệu USD/năm. (Ảnh: Getty)

Mặc dù vậy, khu trượt tuyết này không được đông đúc như kỳ vọng. (Ảnh: Getty)
Mặc dù vậy, khu trượt tuyết này không được đông đúc như kỳ vọng. (Ảnh: Getty)

Kim Chol-Nam, 31 tuổi, làm việc tại quầy cho thuê dụng cụ trượt tuyết. (Ảnh: AFP)
Kim Chol-Nam, 31 tuổi, làm việc tại quầy cho thuê dụng cụ trượt tuyết. (Ảnh: AFP)

Khu trượt tuyết Masikryong do quân đội Triều Tiên xây dựng. (Ảnh: AFP)
Khu trượt tuyết Masikryong do quân đội Triều Tiên xây dựng. (Ảnh: AFP)

Triều Tiên từng tìm đến công ty Thụy Sỹ để mua cáp treo cho khu trượt tuyết song không được chấp thuận do các nước bị cấm xuất khẩu thiết bị thể thao đắt tiền cho Bình Nhưỡng. (Ảnh: AFP)
Triều Tiên từng tìm đến công ty Thụy Sỹ để mua cáp treo cho khu trượt tuyết song không được chấp thuận do các nước bị cấm xuất khẩu thiết bị thể thao đắt tiền cho Bình Nhưỡng. (Ảnh: AFP)


Áo và Pháp cũng từ chối cung cấp cáp treo cho Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Áo và Pháp cũng từ chối cung cấp cáp treo cho Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Triều Tiên cuối cùng cũng mua được cáp treo cho khu trượt tuyết Masikryong từ một nhà cung cấp bí mật. (Ảnh: Getty)
Triều Tiên cuối cùng cũng mua được cáp treo cho khu trượt tuyết Masikryong từ một nhà cung cấp bí mật. (Ảnh: Getty)

Thành Đạt

Tổng hợp