1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cận cảnh dàn tàu chiến uy lực của Hải quân Nga

(Dân trí) - Tàu chiến đóng vai trò quan trọng trong Hải quân Nga, giúp lực lượng này thực hiện các chiến dịch tuần tra và tác chiến tại khắp các vùng biển trên thế giới.


Đô đốc Kuznetsov là tàu chiến lớn nhất và cũng là tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga. Tàu có thể chở theo 52 máy bay, trong đó có các máy bay chiến đấu MiG-29K, Su-33, trực thăng Ka-27, máy bay Su-25 UTG/UBP.

Đô đốc Kuznetsov là tàu chiến lớn nhất và cũng là tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga. Tàu có thể chở theo 52 máy bay, trong đó có các máy bay chiến đấu MiG-29K, Su-33, trực thăng Ka-27, máy bay Su-25 UTG/UBP.


Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva. Đây cũng là “soái hạm” của Hạm đội Biển Đen Nga.

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva. Đây cũng là “soái hạm” của Hạm đội Biển Đen Nga.


Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Kirov Pyotr Velikiy là con tàu quan trọng nhất của Hạm đội Phương Bắc Nga.

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Kirov Pyotr Velikiy là con tàu quan trọng nhất của Hạm đội Phương Bắc Nga.


Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov thuộc Đề án 22350 được trang bị các tên lửa dẫn đường Oniks và Kalibr, cùng hệ thống tên lửa đất đối không Poliment-Redut.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov thuộc Đề án 22350 được trang bị các tên lửa dẫn đường Oniks và Kalibr, cùng hệ thống tên lửa đất đối không Poliment-Redut.


Steregushchy (Đề án 20380) là tàu hộ tống mới nhất của Hải quân Nga.

Steregushchy (Đề án 20380) là tàu hộ tống mới nhất của Hải quân Nga.


Các tàu chiến thuộc Đề án 20380/20385 là những tàu hộ tống đa năng được phát triển cho Hải quân Nga để tham gia các chiến dịch ven biển.

Các tàu chiến thuộc Đề án 20380/20385 là những tàu hộ tống đa năng được phát triển cho Hải quân Nga để tham gia các chiến dịch ven biển.


Marshal Krylov là tàu do thám được trang bị ăng ten và hệ thống điện tử để hỗ trợ cho việc phóng và theo dõi tên lửa, rocket.

Marshal Krylov là tàu do thám được trang bị ăng ten và hệ thống điện tử để hỗ trợ cho việc phóng và theo dõi tên lửa, rocket.


Tàu nghiên cứu hải dương Yantar biên chế vào Hải quân Nga từ năm 2015.

Tàu nghiên cứu hải dương Yantar biên chế vào Hải quân Nga từ năm 2015.


Ivan Kartsov là tàu đổ bộ Đề án 21820 mới nhất của Nga.

Ivan Kartsov là tàu đổ bộ Đề án 21820 mới nhất của Nga.


Vladimir Monomakh là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei thế hệ 4 của Nga. Tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới nhất.

Vladimir Monomakh là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei thế hệ 4 của Nga. Tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới nhất.


Tàu ngầm Alexander Nevsky, tàu ngầm thế hệ 4 có khả năng mang tên lửa đạn đạo của Nga.

Tàu ngầm Alexander Nevsky, tàu ngầm thế hệ 4 có khả năng mang tên lửa đạn đạo của Nga.


Yury Dolgorukiy cũng là một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei.

Yury Dolgorukiy cũng là một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Borei.


Shchuka-B là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Đề án 971 của Nga.

Shchuka-B là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Đề án 971 của Nga.


Tàu ngầm diesel Varshavyanka thuộc Đề án 636 của Hải quân Nga.

Tàu ngầm diesel Varshavyanka thuộc Đề án 636 của Hải quân Nga.

Thành Đạt

Ảnh: TASS