1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia bước vào tổng tuyển cử

Minh Phương

(Dân trí) - Cử tri Campuchia hôm nay 23/7 đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu ra bộ máy lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ mới.

Campuchia bước vào tổng tuyển cử - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: AFP).

AFP đưa tin, hôm nay 23/7, hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia sẽ đi bỏ phiếu bầu cử. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h cho đến 15h. Kết quả bỏ phiếu dự kiến được công bố vào tối cùng ngày.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Campuchia Nuth Sokhom, hơn 142.000 cảnh sát đã được điều động để đảm bảo hoạt động bỏ phiếu tại gần 24.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Có 18 đảng chính trị tham gia tổng tuyển cử, nhưng chỉ có 8 đảng đăng ký ở tất cả 25 khu vực bầu cử.

Kết quả thăm dò dư luận cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đang dẫn trước các đối thủ. CPP được dự đoán sẽ giành được toàn bộ 125 ghế trong Hạ viện.

Trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 21/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng con trai cả Hun Manet có thể kế nhiệm ông trong thời gian tới. "Trong 3 hoặc 4 tuần nữa, Hun Manet có thể trở thành thủ tướng. Điều đó phụ thuộc vào việc Hun Manet có đảm nhận được việc này hay không", ông nói.

Theo ông Hun Sen, đảng CPP hiện có 2 ứng viên hàng đầu là ông và con trai Hun Manet, 45 tuổi. Ông tin tưởng rằng, con trai sẽ có năng lực tốt hơn ông và sẽ phụng sự nhân dân tốt hơn.

Ông Hun Manet hiện là Phó tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia và là người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của nước này. Hồi tháng 12/2022, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ủng hộ con trai cả Hun Manet trở thành nhà lãnh đạo đất nước sau này thông qua các cuộc bầu cử minh bạch.

Theo Khmer Times, AFP