1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các thủ lĩnh trẻ ASEAN “nhập vai” bộ trưởng xây dựng chính sách khu vực

(Dân trí) - 80 đại biểu xuất sắc đại diện cho thế hệ trẻ của các nước thành viên ASEAN đã tới thủ đô Hà Nội để dự Hội thảo Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á và tham gia hoạt động mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN bằng cách đóng vai bộ trưởng của các quốc gia, đưa ra những tuyên bố chung về phát triển bền vững cho khu vực.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu tại Hội thảo Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Hà Nội sáng 1/8 (Ảnh: Thành Đạt)
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu tại Hội thảo Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Hà Nội sáng 1/8 (Ảnh: Thành Đạt)

Sáng nay 1/8 tại thủ đô Hà Nội, Hội thảo Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á Ecommunity đã khai mạc với chủ đề: Hợp tác kinh tế trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hội thảo năm nay quy tụ 80 đại biểu trẻ (độ tuổi từ 18-25) đến từ 10 nước thành viên ASEAN và là thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) - một chương trình của chính phủ Mỹ nhằm tăng cường phát triển năng lực lãnh đạo và kết nối trong khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius và Đại sứ của các nước trong khu vực ASEAN đã đến dự, gặp gỡ và trao đổi với các thanh niên tham dự hội thảo về tương lai của hợp tác kinh tế trong khu vực ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thành Đạt)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thành Đạt)

Hội thảo Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á do Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, phối hợp cùng tổ chức Kenan Foundation Asia và Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 40 năm thiết lập quan hệ Mỹ - ASEAN.

Trong chương trình kéo dài 4 ngày, thông qua các bài trình bày từ chuyên gia, phiên họp toàn thể, thảo luận đa chiều và tham quan thực địa, các thành viên dự hội thảo sẽ hiểu rõ hơn về Cộng đồng Kinh tế ASEAN, quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ và cũng như những kinh nghiệm trong việc cân bằng kinh tế và phát triển bền vững.

Các đại sứ và đại biểu dự hội thảo bắt tay chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thành Đạt)
Các đại sứ và đại biểu dự hội thảo bắt tay chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thành Đạt)

Tham gia hội thảo năm nay, 80 bạn trẻ đại diện cho các nước ASEAN sẽ tham gia nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có hoạt động mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN. Đây là dịp để các bạn trẻ đóng vai trò Bộ trưởng của các quốc gia và sẽ đưa ra những tuyên bố chung về phát triển bền vững cho khu vực.

Vai trò của thế hệ trẻ trong Cộng đồng ASEAN

Các đại biểu và 80 bạn trẻ từ các nước ASEAN dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm chung. (Ảnh: Thành Đạt)
Các đại biểu và 80 bạn trẻ từ các nước ASEAN dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm chung. (Ảnh: Thành Đạt)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết thông qua Hội nghị Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á do Đại sứ quán Mỹ tổ chức, các bạn trẻ đến từ các nước thành viên ASEAN không chỉ được biết thêm thông tin về Cộng đồng kinh tế ASEAN hiện nay mà còn có cơ hội trau dồi những kỹ năng để có thể đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng bằng những cách khác nhau.

“Các bạn trẻ của Chương trình lãnh đạo trẻ ASEAN tham dự hội nghị này sẽ là những hạt nhân góp phần vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực ASEAN”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh.

Phát biểu trước 80 bạn trẻ - những cá nhân xuất sắc đại diện cho các lĩnh vực khác nhau trong khu vực ASEAN, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN nói riêng và Cộng đồng ASEAN nói chung.

Một phiên thảo luận trong khuôn khổ hội thảo Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (Ảnh: Thành Đạt)
Một phiên thảo luận trong khuôn khổ hội thảo Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (Ảnh: Thành Đạt)

Đề cập tới khẩu hiệu “Tương lai bắt đầu từ hôm nay" của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI), Đại sứ Osius hy vọng hội thảo sẽ góp phần kết nối các bạn trẻ - thế hệ tương lai của ASEAN trong việc xây dựng khu vực ngày càng thịnh vượng và phát triển hơn nữa. Đại sứ mong muốn các bạn trẻ tham dự hội thảo sẽ cùng nhau xây dựng mạng lưới rộng khắp cho giới trẻ khu vực, kết nối với nhau và cùng hành động vì tương lai của Cộng đồng ASEAN.

Đại sứ Osius cho biết Mỹ, một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào khu vực, đặc biệt quan tâm tới sự thành công của ASEAN. Đại sứ khẳng định Mỹ sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của ASEAN và cam kết dành những điều kiện tốt nhất cho giới trẻ trong khu vực.

Là một trong 80 đại biểu dự hội thảo Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại Việt Nam, Khoirun Nisa Sri Mumpuni, 23 tuổi, chia sẻ với Dân trí rằng hội thảo là cơ hội để các bạn trẻ trong khu vực có thể hiểu hơn về Cộng đồng ASEAN, từ đó có thể thảo luận về những kế hoạch và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng cộng đồng. Đại diện cho các thanh niên Indonesia, Khoirun khẳng định vai trò của giới trẻ, những nhà lãnh đạo tương lai của các nước, là rất quan trọng để có thể xây dựng khu vực ngày càng phát triển hơn.

Thành Đạt