1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Các nước hối thúc công dân rời Li Băng ngay lập tức

Minh Phương Bùi Ann

(Dân trí) - Một số nước đề nghị công dân của mình nhanh chóng rời khỏi Li Băng và chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ sơ tán công dân trong trường hợp khẩn cấp do tình hình phức tạp ở Li Băng.

Các nước hối thúc công dân rời Li Băng ngay lập tức - 1

Nhiều nước hối thúc công dân sơ tán khỏi Li Băng do tình hình căng thẳng (Ảnh: Reuters).

"Những sự kiện trong thời gian qua cho thấy tình hình tại khu vực này bất ổn như thế nào, đó là lý do tại sao thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng rằng công dân Anh nên rời đi ngay bây giờ", Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông John Healey ngày 25/9 cho biết.

Thủ tướng Keir Starmer lo ngại tình hình Trung Đông đang trên đà mất kiểm soát. "Chính phủ đang đảm bảo thực hiện mọi biện pháp chuẩn bị để hỗ trợ công dân Anh trong trường hợp tình hình xấu đi", ông nói.

Chính phủ Anh cho hay, 700 binh sĩ Anh sẽ tới Síp, tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này tại khu vực, nơi họ đã triển khai 2 tàu, máy bay và trực thăng vận tải của Hải quân Hoàng gia.

Giao tranh dữ dội trong tuần này giữa Israel và lực lượng Hezbollah làm gia tăng lo ngại rằng cuộc xung đột kéo dài gần một năm qua sẽ bùng nổ và gây bất ổn cho Trung Đông, nơi cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza cũng chưa có hồi kết.

Israel cho biết họ đang chuyển trọng tâm từ Gaza sang biên giới phía bắc, nơi Hezbollah đã bắn tên lửa vào Israel để ủng hộ Hamas. 

Theo Bộ trưởng Y tế Li Băng, các cuộc tấn công đầu tuần này của Israel đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, khoảng 2.000 người bị thương, hàng nghìn người phải sơ tán khỏi miền Nam Li Băng.

Trong bối cảnh tình hình tiếp tục leo thang, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut cũng hối thúc công dân nhanh chóng rời khỏi Li Băng.

Họ khuyến cáo công dân của mình cân nhắc mọi phương án có thể để rời khỏi Li Băng. "Hầu hết các hãng hàng không đã đình chỉ hoặc hủy các chuyến bay, và nhiều chuyến bay đã hết vé, nhưng vẫn còn các lựa chọn khác để rời Li Băng ngay cả khi chuyến bay không khởi hành ngay lập tức hoặc không đi theo lộ trình", Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh.

Đại sứ quán Mỹ đang hỗ trợ tài chính để mua vé cho công dân, nhưng cũng khuyến cáo người dân nên chủ động kế hoạch sơ tán.

Chính phủ Australia hôm qua cũng hối thúc khoảng 15.000 công dân của mình đang sinh sống tại Li Băng lập tức rời khỏi đây.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông đã đưa ra các kế hoạch dự phòng có thể bao gồm việc sơ tán công dân bằng đường thủy, song không nêu cụ thể.

Bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cảnh báo nguy cơ sân bay Beirut đóng cửa trong thời gian dài, vì vậy công dân Australia nên lập tức rời khỏi Li Băng.

Năm 2006, Australia đã sơ tán hơn 5.000 công dân của mình và 1.200 người nước ngoài khác khỏi các cảng của Lebanon, với sự hợp tác của Syria, Jordan, Síp và Thổ Nhĩ Kỳ do xung đột giữa Hezbollah và Israel. Thời điểm đó, Australia đã huy động 17 tàu, 22 máy bay và 470 ô tô để hỗ trợ hoạt động sơ tán.

Theo Reuters, Hill