1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bức ảnh gây tranh cãi của bộ trưởng 25 tuổi người Malaysia

(Dân trí) - Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia đã vướng lùm xùm dư luận vì một bức ảnh được cho là không phù hợp với hình ảnh của một quan chức cấp cao.

Bức ảnh gây tranh cãi của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman (Ảnh: Instagram)
Bức ảnh gây tranh cãi của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman (Ảnh: Instagram)

Theo Straitstimes, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman đã đăng một bức ảnh chụp trong phòng tắm lên mạng xã hội. Trong bức ảnh này, bộ trưởng 25 tuổi của Malaysia để mình trần và ngâm nửa người trong bồn tắm chứa nước đá.

Trên Twitter ông viết: “Sau khi ghi được bàn thắng vàng, ngay lập tức ngâm mình trong nước đá. Chơi tốt lắm @dugongallstars”.

Sau khi được đăng tải, bức ảnh đã vấp phải một số ý kiến phản đối của dư luận Malaysia. Một số người cho rằng việc một bộ trưởng đăng ảnh cởi trần trong bồn tắm lên mạng xã hội là không phù hợp.

Là bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia, ông Syed Saddiq đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt là giới trẻ kể từ khi nhậm chức hồi tháng 7. Chỉ tính riêng tài khoản Twitter của bộ trưởng này có tới 613.000 người theo dõi và gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram.

Sau khi vướng lùm xùm từ phía dư luận, Bộ trưởng Syed Saddiq đã gỡ bức ảnh khỏi Twitter và Instagram.

Trước đó, đội bóng Choice của Bộ trưởng Syed Saddiq đã có trận đấu với Dugong Allstars - một đội bóng quy tụ những người nổi tiếng của Malaysia vào chiều 13/10. Đội Choice đã giành chiến thắng với tỷ số sít sao 4-3 và ông Syed Saddiq là người đã ghi bàn thắng quyết định.

Theo Straitstimes, việc các vận động viên ngâm mình trong nước đá lạnh sau quá trình tập luyện hoặc sau một trận thi đấu là chuyện phổ biến. Phương pháp này được cho là giúp các vận động viên giảm đau cơ hoặc chấn thương.

Bộ trưởng Saddiq (thứ hai từ phải sang) là một thanh niên yêu thích thể thao (Ảnh: Facebook)
Bộ trưởng Saddiq (thứ hai từ phải sang) là một thanh niên yêu thích thể thao (Ảnh: Facebook)

Syed Saddiq Syed Abdul Rahman được đánh giá là bộ trưởng tuổi trẻ tài cao của Malaysia và được coi là cầu nối giữa Thủ tướng Mahathir Mohamad, 92 tuổi, với giới trẻ Malaysia. Syed Saddiq bắt đầu được công chúng chú ý khi 3 lần liên tiếp thắng giải hùng biện xuất sắc nhất châu Á. Ông từng theo học tại đại học Temple, đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia (IIUM), thực tập sinh trong văn phòng thủ tướng và nhận học bổng hàng đầu thế giới tại đại học Oxford, Anh.

Thành Đạt

Theo Straitstimes