1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Bóng hồng” trẻ nhất trong quốc hội Mỹ

(Dân trí) - Elise Stefanik, 30 tuổi, trở thành nữ nghị sĩ trẻ nhất trong quốc hội Mỹ sau khi được bầu vào hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 4/11.

Elise Stefanik trở thành nghị sĩ trẻ nhất trong quốc hội Mỹ.
Elise Stefanik trở thành nghị sĩ trẻ nhất trong quốc hội Mỹ.
 
Stefanik, một thành viên của đảng Cộng hòa, đã đánh bại ứng viên đảng Dân chủ Aaron Woolf trong cuộc chạy đua vào ghế nghị sĩ tại đơn vị bầu cử 21 ở New York với số phiếu bầu gần gấp đôi đối thủ.

Cô Stefanik cũng là thành viên đảng Cộng hòa đầu tiên giành chiến thắng tại đơn vị bầu cử 21. Chiếc ghế của cô trước đó do nghị sĩ Dân chủ Bill Owens nắm giữ kể từ năm 1990.

Kỷ lục người phữ trẻ tuổi nhất được bầu quốc hội trước đây do nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Holtzman nắm giữ, khi bà được bầu vào ghế nghị sĩ của bang New York năm 1973 ở tuổi 31.

Hoàng Cường
Theo TIME