1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Boko Haram bắt cóc 10 công dân Trung Quốc tại Cameroon

(Dân trí) - 10 người Trung Quốc đã bị phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt cóc trong vụ tấn công ở miền Bắc Cameroon đêm 16/5, cảnh sát Cameroon cho biết.

Boko Haram bắt cóc 10 công dân Trung Quốc tại Cameroon
Boko Haram liên tục gây ra các vụ bắt cóc gần đây, trong đó có vụ bắt cóc 267 nữ sinh Nigeria cách đây 2 tuần.

Một sĩ quan cảnh sát giấu tên cho biết một binh sĩ Cameroon cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

"Nhóm Hồi giáo Boko Haram đã tấn công một lán trại của các công nhân làm đường. 10 công dân Trung Quốc không rõ tung tích sau vụ tấn công. Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng họ đã bị bắt cóc", sĩ quan này cho biết.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Cameroon đã xác nhận vụ tấn công khiến một công dân Trung Quốc bị thương và 10 người mất tích.

"Lán trại của chi nhánh công ty Sinohydro 16 tại Cameroon đã bị một nhóm vũ trang tấn công", cố vấn chính trị của Đại sứ quán Trung Quốc tại Cameroon Lu Qingjiang nói.

Theo doanh nghiệp Trung Quốc, địa điểm xảy ra vụ tấn công nằm ở cực Bắc Cameroon, giáp giới với Nigeria. Đây là nơi công ty Sinohydro 16 đang tham gia dự án cải tạo đường do chính phủ Cameroon và Ngân hàng thế giới (WB) là chủ đầu tư.

Thời gian gần đây, nhóm phiến quân Boko Haram liên tục gây ra các vụ bắt cóc, trong đó có vụ bắt 267 nữ sinh Nigeria cách đây 2 tuần để ra điều kiện trao đổi tù binh với chính phủ.

Boko Haram có liên hệ với các nhóm chiến binh khác, trong đó có al-Qaeda ở khu vực Hồi giáo Maghreb (AQIM), chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Bắc Phi.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi nhóm phiến quân này là mối đe dọa đối với khu vực Tây và Trung Phi.

Các quốc gia láng giềng của Nigeria khẳng định sẵn sàng tiến hành cuộc chiến tổng lực chống Boko Haram do lo ngại mối đe dọa từ nhóm này sẽ lan rộng ra ngoài biên giới Nigeria và gây bất ổn cho khu vực rộng lớn hơn.

Vũ Anh

Theo AFP