1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bồi thường 6,5 triệu USD vì phát tán ảnh nóng của bạn gái cũ

(Dân trí) - Một tòa án quận tại California, Mỹ đã tuyên phạt một người đàn ông hơn 6 triệu USD vì tội cố ý phát tán ảnh và clip khỏa thân của bạn gái cũ lên mạng Internet.


(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

CNN đưa tin, tuần trước, một tòa án quận tại bang California, Mỹ đã ra phán quyết chống lại David Elam II và yêu cầu anh này bồi thường 6,45 triệu USD vì tội phát tán ảnh và clip nóng của bạn gái cũ lên mạng xã hội.

Người phụ nữ được biết đến với cái tên Jan Doe đã kiện David Elam vì lên tòa án dân sự với các tội danh vi phạm bản quyền, cố ý mạo danh, theo dõi và cố ý gây ra tổn thương về tâm lý. Vụ án được thụ lý từ năm 2014 nhưng đến nay mới được xét xử bởi những yếu tố pháp lý phức tạp.

Luật liên bang Mỹ không quy định hành động “trả thù tình” là một tội.

Khi còn yêu nhau, cô Doe đã gửi cho David Elam những bức ảnh chụp ngực trần. Điều này có nghĩa Elam đã có được những bức ảnh này dưới sự đồng ý của cô Doe. Sau khi hai người chia tay, Elam đã đăng ảnh nóng của bạn gái cũ lên mạng. Cô Doe buộc phải đăng kí bản quyền hình ảnh ngực của mình để yêu cầu các webite gỡ ảnh mà Elam đã đăng lên.

Theo phán quyết của tòa án, cô Doe được bồi thường 450.000 USD do bị vi phạm bản quyền, 3 triệu USD bồi thường tổn hại về tinh thần và thêm 3 triệu USD nữa do những thiệt hại khác. Tổng cộng Elam phải trả 6,45 triệu USD vì hành động phát tán ảnh nóng của bạn gái cũ.

Các chuyên gia pháp luật cho biết việc phát tán ảnh nóng với mục đích trả thù là hành động xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân, có thể dẫn đến những tổn hại to lớn, thậm chí là phải đối mặt với pháp luật.

Đây là vụ kiện vì hành vi “trả thù tình” có tiền bồi thường cao thứ 2 đối với những đối tượng không phải người nổi tiếng. Một cặp đôi ở Seattle hồi năm ngoái đã được bồi thường số tiền lên đến gần 9 triệu USD.

Nhật Minh