1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: Israel chưa quyết định tấn công Iran

(Dân trí) - Israel chưa quyết định liệu có tấn công Iran vì chương hạt nhân đáng ngờ của nước này hay không, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho hay, trong khi Tehran bác bỏ mối đe doạ về một cuộc tấn công sắp xảy ra.

 
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta.

Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng quốc phòng Ehud Bara đã gia tăng giọng điệu cứng rắn nhằm vào Iran, nói rằng họ đang suy nghĩ nghiêm túc hơn về một hành động quân sự chống lại các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Nhưng khi được hỏi về vấn đề trên tại một cuộc họp báo ngày 14/8, ông Panetta đã một lần nữa khẳng định rằng vẫn còn thời gian để đàm phán một giải pháp cho cuộc tranh cãi hạt nhân.

“Tôi đã nói điều này trước đó và bây giờ cũng vậy: tôi tin rằng họ chưa quyết định có tấn công Iran hay không vào thời điểm này”, ông Panetta phát biểu trước báo giới.

“Rõ ràng họ là một quốc gia độc lập, một quốc gia có chủ quyền. Họ sẽ đưa ra những quyết định dựa trên lợi ích quốc gia”, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nhấn mạnh. “Nhưng có một thực tế là chúng tôi vẫn nghĩ rằng còn thời gian để tiếp tục đàm phán”.

Hồi đầu tháng này, ông Panetta đã tới thăm Israel, nơi những đề nghị của ông về việc cần nhiều thời gian hơn để các biện pháp ngoại giao phát huy tác dụng đã không nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng quốc phòng Barak.

Những đồn đoán trên báo chí Israel về một cuộc tấn công tiềm tàng đã gia tăng kể từ đó.

Nhà nước Do Thái khẳng định Iran sắp sửa phát triển vũ khí hạt nhân và nói rằng nước này có quyền để ngăn chặn điều đó. Tehran thì khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự và hoà bình.

Washington lo ngại rằng một cuộc tấn công đơn phương của Israel có thể không phá huỷ được các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất của Iran, nhưng có nguy cơ làm bùng phát sự trả đũa của Tehran trên khắp thế giới và lôi kéo Mỹ vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông.

“Bất kỳ hành động quân sự nào cũng là giải pháp cuối cùng, chứ không phải đầu tiên”, ông Panetta nói hôm 14/8.

Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ một cuộc tấn công quân sự nào nhiều khả năng cũng chỉ trì hoãn chương trình hạt nhân của Iran chứ không thể phá huỷ nó.

Hôm qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast nói rằng Tehran không xem các mối đe doạ của Israel là nghiêm trọng.

“Nếu một số quan chức trong chính quyền Israel muốn tiến hành một hành động ngu xuẩn như vậy thì cũng có những quan chức khác (trong chính quyền) không cho phép nó xảy ra vì họ thừa biết rằng họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả rất nghiêm trọng vì hành động đó”, ông Mehmanparast nói.

Trần Hải
Theo AFP