1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Đức từ chối bắt tay Thủ tướng Merkel để tránh dịch corona

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Đức đã từ chối bắt tay Thủ tướng Angela Merkel khi Đức đang nỗ lực kiểm soát sự bùng phát của dịch corona.

 
Bộ trưởng Đức từ chối bắt tay Thủ tướng Merkel giữa lúc bùng phát dịch corona
Bộ trưởng Đức từ chối bắt tay Thủ tướng Merkel để tránh dịch corona - 1

Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer từ chối bắt tay Thủ tướng Angele Merkel tại Berlin, Đức ngày 2/3. (Ảnh: Reuters)

Một đoạn video ngắn đã ghi lại cảnh Thủ tướng Đức Angele Merkel di chuyển về phía Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer. Bà Merkel đã chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay ông Seehofer đang ngồi trên ghế.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Seehofer được cho là đã ra dấu hiệu không muốn bắt tay thủ tướng. Hành động của ông Seehofer khiến cả bà Merkel và những người xung quanh bật cười.

Thủ tướng Merkel dường như hiểu ý của Bộ trưởng Seehofer và đã nói với ông sau đó rằng, “đó là điều đúng đắn nên làm”.

Trước đó, Bộ trưởng Seehofer đã chia sẻ trên truyền thông Đức hôm 1/3 rằng ông đã dừng việc bắt tay người khác để ngăn virus corona lây lan.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tại Đức đã tăng từ 129 người hôm 1/3 lên 150 người trong ngày hôm nay. Viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch cho biết virus Covid-19 hiện gây ra mối đe dọa “trung bình” tại Đức.

Thành Đạt

Theo RT