1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Canada tuyên bố từ chức để tập trung cai nghiện

(Dân trí) - Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Bảo vệ bờ biển Canada, ông Hunter Tootoo, đã quyết định từ chức hôm qua 31/5 vì muốn tập trung cai nghiện.

Ông Hunter Tootoo (Ảnh: Canadian Press)
Ông Hunter Tootoo (Ảnh: Canadian Press)

Trong bài phát biểu tối ngày 31/5, ông Hunter Tootoo cho biết: “Ngày hôm nay tôi đã từ chức Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Bảo vệ bờ biển, đồng thời rút khỏi vị trí trong ban lãnh đạo của đảng Tự do cầm quyền để không làm xao nhãng những công việc quan trọng của các đồng nghiệp”.

“Tôi quyết định sẽ dành thời gian để điều trị một số vấn đề liên quan đến việc cai nghiện. Tôi muốn có không gian riêng lúc này”, trang CBC News dẫn lời ông Tootoo cho biết.

Mặc dù vậy, ông Tootoo không đề cập cụ thể tới vấn đề ông đang thực sự mắc phải.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm qua đã xác nhận thông tin này của ông Tootoo, đồng thời tuyên bố lãnh đạo của chính phủ tại Hạ viện Dominic Leblanc sẽ thay ông Tootoo tiếp quản vị trí bộ trưởng hiện tại.

Ông Tootoo, năm nay 53 tuổi, sinh ra tại vùng Rankin Inlet, thuộc bán đảo Kudlulik ở Nunavut, Canada. Ông được bổ nhiệm làm thành viên nội các của Chính phủ liên bang Canada sau khi vượt qua Leona Aglukkaq trong cuộc bầu cử năm ngoái. Ông cũng từng nắm giữ nhiều vị trí trong các cơ quan lập pháp trước khi trở thành Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Bảo vệ bờ biển Canada.

Thành Đạt

Theo CBC