Bộ trưởng Anh thừa nhận vụ Lockerbie liên quan tới thỏa thuận dầu khí
(Dân trí) - Bộ trưởng Tư pháp Anh Jack Straw ngày 4/9 đã lần đầu tiên thừa nhận rằng thương mại và dầu khí đóng một vai trò quan trọng trong quyết định của chính phủ Anh nhằm trả tự do cho thủ phạm vụ đánh bom Lockerbie năm 1988.

Abdelbaset Ali al-Megrahi đã trở về Libya sau 8 năm thụ án tại Scotland.
Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Anh, ông Jack Straw nói quyết định phóng thích Abdelbaset Ali al-Megrahi đã giúp phát triển quan hệ giữa Anh và Libya và mở đường cho một thỏa thuận dầu khí lớn giữa Libya và công ty dầu khí BP.
Bộ trưởng Straw cho biết, quyền lợi thương mại của Anh là một nhân tố quan trọng khi ông cân nhắc liệu thủ phạm vụ đánh bom có được đưa vào thỏa thuận chuyển giao tù nhân (PTA) với Libya vào năm 2007 hay không.
Các tài liệu được công bố hồi đầu tuần cho thấy, ban đầu ông Straw đã cam kết rằng PTA chỉ đạt được với Libya nếu thỏa thuận này không bao gồm Megrahi. Tuy nhiên, sau đó ông đã thay đổi quyết định trước yêu cầu của Libya, vì một cảnh báo của BP rằng nếu PTA không bao gồm Megrahi có thể sẽ gây tổn hại tới lợi ích của tập đoàn dầu khí này.
Khi được hỏi liệu thương mại và BP có phải là các nhân tố hay không, Bộ trưởng Straw thừa nhận: “Đúng thế, thỏa thuận bao gồm cả thương mại vì thương mại là một phần quan trọng và tiếp đến là thỏa thuận của BP”.
Thừa nhận trên của Bộ trưởng Straw đã mâu thuẫn trực tiếp với lời khẳng định của Thủ tướng Anh Gordon Brown đưa ra chỉ vài ngày trước đó.
Ông Brown đã nhắc đi nhắc lại rằng thương mại không có vai trò gì trong quyết định của London nhằm thả Abdelbaset Ali al-Megrahi, một động thái khiến chính phủ Mỹ nổi giận.
Abdelbaset Ali al-Megrahi, 57 tuổi, được phóng thích khỏi một nhà tù ở Scotland hồi tháng trước vì các lý do nhân đạo. Megrahi đã trở về Libya sau khi ông này được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và có thể chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa.
Megrahi là người duy nhất bị kết án tù liên quan tới vụ tấn công khủng bố trên chuyến bay qua không phận thành phố Lockerbie ở Scotland hồi năm 1988 làm 270 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là người Mỹ.
Việc trả tự do cho Megrahi và sự chào đón nồng nhiệt ông này tại quê nhà đã làm nảy sinh một cuộc tranh cãi quốc tế. Các đối thủ chính trị của Thủ tướng Brown cho rằng quyết định này đã làm tổn hại tới quan hệ giữa London và Washington.
“Cũng giống như nhiều người khác, chúng tôi hiểu rằng việc chậm trễ có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho lợi ích thương mại của Anh, trong đó có việc phê chuẩn thỏa thuận thăm dò dầu khí của BP”, phát ngôn viên nói.
Vào tháng 11/2008, Libya đã phê chuẩn thỏa thuận dầu khí trị giá 900 tỷ USD với BP.
An Bình
Theo Reuters