1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bố mẹ vợ Tổng thống Trump trở thành cư dân thường trú Mỹ

(Dân trí) - Bố mẹ của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã chính thức trở thành các cư dân thường trú hợp pháp tại Mỹ và có thể trở thành công dân Mỹ trong tương lai.

Ông bà Viktor và Amalija Knavs đứng ngay sau con rể Donald Trump trong lễ nhậm chức tổng thống tháng 1/2017 (Ảnh: Reuters)
Ông bà Viktor và Amalija Knavs đứng ngay sau con rể Donald Trump trong lễ nhậm chức tổng thống tháng 1/2017 (Ảnh: Reuters)

Luật sư Michael Wildes của ông bà Viktor và Amalija Knavs, bố mẹ của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, ngày 21/2 xác nhận cả hai “đã chính thức trở thành cư dân thường trú Mỹ một cách hợp pháp”. Tuy nhiên luật sư Wildes từ chối cung cấp thông tin chi tiết và cũng không tiết lộ khi nào ông bà Viktor và Amalija trở thành công dân Mỹ hay họ đã nhận thẻ xanh bằng cách nào.

Ông bà Viktor và Amalija Knavs hiện sống ở Mỹ theo diện thẻ xanh và thường xuyên được nhìn thấy xuất hiện ở thủ đô Washington kể từ khi con rể Donald Trump nhậm chức hồi năm ngoái. Việc sở hữu thẻ xanh cho phép họ sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ, đồng thời “mở đường” cho việc nhập quốc tịch Mỹ. Bố mẹ vợ của Tổng thống Trump đều là người Slovenia.

Theo AFP, ông bà Viktor và Amalija Knavs có thể đã được hưởng lợi từ chương trình mà Tổng thổng Trump gọi là “chuỗi nhập cư”. Chương trình này cho phép những người mang quốc tịch Mỹ bảo lãnh thị thực cho người thân trong gia đình như bố mẹ. Bà Melania đã trở thành công dân Mỹ từ năm 2006 sau khi rời Slovenia tới Mỹ lập nghiệp với vai trò người mẫu và kết hôn với ông Trump.

Tuy nhiên chính Tổng thống Trump là người phản đối chương trình “chuỗi nhập cư”. Nhà lãnh đạo Mỹ muốn hạn chế khả năng bảo lãnh người thân của những người nhập cư mang quốc tịch Mỹ. Ông cũng ủng hộ dự luật ngăn cấm việc người nhập cư bảo lãnh cho bố mẹ vào Mỹ, thay vào đó đối tượng bảo lãnh chỉ nên là vợ chồng hoặc con nhỏ.

Trước đó, văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ đã từ chối trả lời đề nghị bình luận về trạng thái của bố mẹ Đệ nhất phu nhân Melania trong nhiều tháng. Theo luật sư Wildes, gia đình bà Melania không phải là thành viên của chính quyền Mỹ, do vậy quyền riêng tư của họ cần được tôn trọng.

Thành Đạt

Theo AFP