1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình Nhưỡng “đã báo trước với Mỹ về kế hoạch phóng vệ tinh”

(Dân trí) - Một quan chức chính phủ cấp cao của Triều Tiên đã thông báo với Mỹ về kế hoạch phóng vệ tinh trước khi cái chết của Chủ tịch Kim Jong-il được công bố vào tháng 12 năm ngoái.

 
Bình Nhưỡng “đã báo trước với Mỹ về kế hoạch phóng vệ tinh”

Ông Evans Revere.
 
Trong bài báo gửi một viện nghiên cứu Mỹ, ông Evans Revere, người từng là quyền trợ lý bộ trưởng ngoại giao thời chính quyền George W. Bush, viết rằng vụ phóng nhiều khả năng được quyết định bởi cố Chủ tịch Kim Jong-il.

Vì thế, ông Revere cho rằng vụ phóng là không thể tránh được, vì “con trai út và cũng là người kế nhiệm của ông Kim Jong-il không đảo ngược được quyết định đó”.

Ông Revere đã gặp một quan chức Triều Tiên hôm 15/12 và được cho biết về kế hoạch phóng vệ tinh. Cuộc gặp gỡ được tin là diễn ra ở New York.

Theo ông Revere, chính quyền của Tổng thống Barack Obama cũng được thông báo về vụ phóng và đã đưa ra “cảnh báo mạnh mẽ” với Triều Tiên.

Quan chức Triều Tiên đã biết rằng vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, theo ông Revere.

3 ngày sau đó, Triều Tiên thông báo Chủ tịch Kim Jong-il qua đời.

An Bình
Theo Chinadaily