1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Biểu tình rầm rộ tại Anh phản đối chính sách khắc khổ

(Dân trí) - Hôm qua, hàng trăm nghìn người đến từ khắp nước Anh đã kéo đến trung tâm London để tham gia một cuộc tập hợp chống chính sách khắc khổ, theo lời kêu gọi của các công đoàn. Đây là phong trào đấu tranh xã hội lớn nhất từ 20 năm qua tại Anh.

 
Biểu tình rầm rộ tại Anh phản đối chính sách khắc khổ - 1


 Báo chí cho biết bầu không khí giữa những người biểu tình là khá dễ chịu

Đây cũng là cuộc tập hợp lớn nhất ở Anh kể từ cuộc biểu tình chống chiến tranh Iraq quy tụ cả triệu người vào năm 2003.

Thủ lĩnh Công đảng, Ed Miliband, đã phát biểu trước đám đông tại Hyde Park, và các nhà tổ chức tuần hành nói có hơn 250.000 người tham dự, đông hơn dự kiến.

Hiệp hội các nghiệp đoàn (TUC) cho biết đã cho triển khai hơn 1.000 người làm công tác phục vụ, nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra một cách "thân thiện".

Chính phủ của thủ tướng David Camreron đã đề ra kế hoạch cắt giảm ngân sách hơn 90 tỷ euro từ nay đến năm 2015, chủ yếu bằng việc không tăng lương cho công chức và xóa bỏ hơn 300.000 việc làm trong khu vực công.

Các bộ trưởng nói việc cắt giảm là cần thiết, nhằm khắc phục tài chính công, và nói những người chỉ trích hãy đưa ra một giải pháp thay thế.

Hơn 600 xe buýt đường dài đã được cung cấp để đưa người tới London vào sáng hôm qua, và người biểu tình bắt đầu diễu hành từ Victoria Embankment. Họ đi bộ đến Hyde Park để nhập vào đoàn tuần hành, nơi một số diễn giả, trong đó có tủ lĩnh Công đảng Ed Miliband, diễn thuyết.

Báo chí cho biết bầu không khí giữa những người biểu tình là khá dễ chịu.

Nghiệp đoàn lớn nhất tham gia lần tuần hành này, Unite, nói rất nhiều thành viên của họ muốn tham gia nhưng Unite không thể có đủ xe buýt liên tỉnh và tàu hỏa để họ tới London. Tổng thư ký Unite, Len McCluskey, nói mức thâm hụt ngân sách đã bị phóng đại.

Phác thảo về chương trình kinh tế của mình, ông nói: "Giải pháp thay thế mà chúng tôi muốn đưa ra là hãy tập trung vào việc tăng trưởng kinh tế thông qua áp dụng chính sách thuế công bằng. Chẳng hạn, nếu chính phủ đủ can đảm thì hãy xử lý tình trạng tránh né thuế, vốn cướp đi của người dân đóng thuế đàng hoàng tại Anh ít nhất là 25 tỷ bảng một năm."

Có một số quan ngại về tình trạng náo loạn có thể xảy ra tại sự kiện này, và một số nhóm đã dùng internet để kêu gọi hãy chiếm các tòa nhà ở khu vực West End.

Cảnh sát đô thành Paris nói họ có kế hoạch triển khai cảnh sát tại một số địa điểm được cho là có nhiều nguy cơ xảy ra náo loạn, chẳng hạn như tại khu Ngân khố và lối vào phố Downing Street.

Trà Giang
Theo BBC, AP