Bí quyết giúp Phần Lan hạnh phúc nhất thế giới
(Dân trí) - Phần Lan tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới năm thứ 8 liên tiếp.

Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2025 (Ảnh: Euro News).
Theo báo cáo, Phần Lan, Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển tiếp tục là 4 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng, giữ nguyên thứ hạng như năm 2024. Na Uy một lần nữa đứng ở vị trí thứ 7.
Các hệ thống hỗ trợ xã hội quan tâm đến phúc lợi của người dân đóng vai trò quan trọng giúp Phần Lan duy trì vị thế quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
Các yếu tố khác có thể cũng góp phần vào thành tích mạnh mẽ của Phần Lan như sự đoàn kết và niềm tin của người dân. Tư duy ít vật chất hơn cũng có thể góp phần cho mức độ hạnh phúc ở Phần Lan.
"Ngày nay, việc tập trung vào yếu tố cá nhân thay vì vật chất ngày càng trở nên quan trọng hơn", John Helliwell, biên tập viên sáng lập của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, chỉ ra.
Trong khi Phần Lan tiếp tục được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 8 liên tiếp, chỉ số hạnh phúc ở Mỹ và một số nước châu Âu giảm do sự gia tăng đáng kể của tình trạng phân cực chính trị.
Mỹ xếp thứ 24 trong bảng xếp hạng, mức thấp nhất của nước này kể từ khi bắt đầu có báo cáo đánh giá. Năm ngoái, Mỹ lần đầu tiên không góp mặt trong nhóm 20 quốc gia hạnh phúc nhất theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới.
Các nhà nghiên cứu chỉ ra, điều này một phần là do những người Mỹ dưới 30 tuổi cảm thấy tồi tệ hơn về cuộc sống của họ.
"Những người trẻ ngày nay nói rằng họ cảm thấy ít được bạn bè và gia đình hỗ trợ hơn, ít được tự do đưa ra lựa chọn trong cuộc sống và ít lạc quan hơn về mức sống của mình", Ilana Ron-Levey, giám đốc điều hành tại Gallup, cho hay.
Báo cáo được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc tại Đại học Oxford, phối hợp với Gallup và Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc.
Các nghiên cứu được thực hiện với người dân tại hơn 140 quốc gia, dựa trên đánh giá cuộc sống trung bình của họ trong 3 năm trước đó.
Cuộc khảo sát yêu cầu mỗi người tham gia chấm điểm cuộc sống của họ nói chung. Sau đó, báo cáo xem xét 6 biến số chính để giúp giải thích các đánh giá cuộc sống: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ, lòng hào phóng và nhận thức về tham nhũng.